Vụ quân ly khai tấn công kinh hoàng ở Pakistan: Hơn 70 người thiệt mạng, quân đội đang truy diệt

(CLO) Ít nhất 74 người đã thiệt mạng tại tỉnh Balochistan của Pakistan khi các chiến binh ly khai tấn công các đồn cảnh sát, tuyến đường sắt và đường cao tốc. Hiện, lực lượng an ninh và quân đội Pakistan đã tiến hành các hoạt động truy lùng tiêu diệt.

Đây là cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm qua do các chiến binh dân tộc tiến hành trong cuộc nổi loạn kéo dài hàng thập kỷ nhằm giành quyền ly khai khỏi tỉnh giàu tài nguyên ở phía tây nam Pakistan này, nơi có nhiều dự án lớn do Trung Quốc đầu tư như một cảng biển và một mỏ vàng và đồng.

"Những vụ tấn công này là một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tạo ra tình trạng hỗn loạn ở Pakistan", Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cho biết trong một tuyên bố.

Bài liên quan

Đánh bom tự sát ở Pakistan: Bóng ma Taliban vẫn ám ảnh

Pakistan và nghịch lý bất ổn lâu dài

Quân đội Pakistan cho biết 14 binh sĩ, cảnh sát và 21 phiến quân đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh sau vụ tấn công lớn nhất nhằm vào xe buýt và xe tải trên một xa lộ chính.

Bộ trưởng Balochistan cho biết 38 thường dân cũng đã thiệt mạng. Các quan chức địa phương cho biết 23 người trong số họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công ven đường sau khi những tay súng chặn các xe buýt và bắn điên cuồng hành khách.

"Mọi người bị lôi khỏi xe buýt và bị giết trước mặt gia đình họ", Bộ trưởng Sarfraz Bugti cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Giao thông đường sắt ở Quetta đã bị đình chỉ sau vụ nổ trên một cây cầu đường sắt nối thủ phủ của tỉnh này với phần còn lại của Pakistan. Các chiến binh cũng tấn công một tuyến đường sắt nối với nước láng giềng Iran.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy 6 thi thể chưa xác định được danh tính gần địa điểm xảy ra vụ tấn công trên cầu đường sắt.

Các quan chức cho biết các chiến binh cũng nhắm vào các đồn cảnh sát và an ninh ở Balochistan, tỉnh có diện tích lớn nhất nhưng ít dân nhất Pakistan, giết chết ít nhất 10 người chỉ trong một cuộc tấn công.

Nhóm chiến binh vũ trang Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) đã nhận trách nhiệm về hoạt động mà họ gọi là "Haruf" hay "cơn bão gió đen". Trong một tuyên bố với các nhà báo, họ tuyên bố có thêm nhiều cuộc tấn công trong ngày qua mà vẫn chưa được chính quyền xác nhận.

vu quan ly khai tan cong kinh hoang o pakistan hon 70 nguoi thiet mang quan doi dang truy diet hinh 1

Các vị trí do quân nổi dậy tấn công ở Pakistan. Ảnh đồ họa: AJ

Nhóm này cho biết bốn kẻ đánh bom liều chết, bao gồm một phụ nữ, đã tham gia vào một cuộc tấn công vào căn cứ bán quân sự Bela. Chính quyền Pakistan không xác nhận các vụ đánh bom liều chết, nhưng các nhà chức trách cho biết ba người đã thiệt mạng tại căn cứ này.

BLA là nhóm phiến quân sắc tộc lớn nhất trong số nhiều nhóm nổi loạn chống lại chính quyền trung ương, cho rằng họ khai thác tài nguyên khí đốt và khoáng sản một cách bất công ở tỉnh này. Họ muốn trục xuất người Trung Quốc và giành độc lập cho Balochistan.

Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, người mới tái đắc cử vào tháng 3 vừa rồi, tuyên bố lực lượng an ninh sẽ trả đũa và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Bộ trưởng Bugti cho biết sẽ triển khai nhiều hoạt động tình báo hơn để tiêu diệt phiến quân. "Chúng tiến hành các cuộc tấn công, quay phim rồi chia sẻ lên mạng xã hội để tuyên truyền", ông nói.

Tướng Lý Kiều Minh, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Trung Quốc và Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã gặp nhau vào thứ Hai, mặc dù tuyên bố của quân đội Pakistan đưa ra sau cuộc họp không đề cập đến các cuộc tấn công.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Nabila Massrali, cho biết EU lên án vụ tấn công.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: