Thang tời lắp kính bên ngoài công trình khách sạn Hướng Dương ở phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng bất ngờ đứt cáp khiến nhiều người rơi xuống đường. Ảnh: TL
Vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra vào khoảng 19h45, tối 30/7 tại số nhà 16 Nguyễn Công Trứ, một nhóm công nhân đứng trên giàn cẩu kính để thi công công trình xây dựng thì bất ngờ bị sập khiến nhóm công nhân này rơi xuống đất.
Ba nạn nhân được xác định tử vong ngay tại hiện trường sau khi sự cố xảy ra gồm bà Nguyễn Thị Thúy (52 tuổi), ông Nguyễn Thế Sơn (53 tuổi), ông Nguyễn Thế Bồng (64 tuổi, cùng trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Hiện trường vụ tai nạn sập thang lắp kính khiến 3 người tử vong tại chỗ. Ảnh: TL.
Riêng nạn nhân Đặng Đình Thắng (28 tuổi, ở xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), con ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Thúy (52 tuổi, đã tử vong) được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng được xác định tử vong vào sáng nay 31/7.
Theo ghi nhận tại hiện trường, nhóm những người thợ thi công đều là lao động nông thôn. Các nạn nhân lắp kính tử vong trong sự cố này đều không mũ, không găng tay hay giày bảo hiểm, làm việc trên cao không có đai treo bảo vệ.
Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương có mặt cùng chính quyền phường Phạm Đình Hổ khắc phục sự cố, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: TL.
Lực lượng chức năng huy động 7 xe cứu hoả, 2 xe cứu thương cùng hàng chục người đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Hiện, lãnh đạo UBND xã Thượng Vực xác nhận sự việc và cho biết đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về địa phương.
Thời gian qua, tại các công trình xây dựng tư nhân, việc các nhà thầu sử dụng những người lao động nông thôn, không qua đào tạo hay tập huấn về an toàn lao động diễn ra phổ biến.
Đã có rất nhiều cảnh báo và không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được quan tâm giải quyết.
Sự việc đáng tiếc lần này là hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan chức năng cần phải tổng rà soát và có chế tài xử lý nghiêm minh vấn đề vi phạm an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng.