Vụ vỡ kênh Bắc: Giám đốc Ban Quản lý Thủy lợi 3 “ém” thông tin nhà thầu?

(CLO) Là người trực tiếp ký văn bản báo cáo Tổng cục Thủy lợi ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ kênh, trong đó nêu rõ tên nhà thầu nhưng 1 ngày sau, trả lời PV, Q.Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 lại không nhớ rõ đơn vị thi công.
70m kênh bị san phẳng nhưng chủ đầu tư lại báo cáo Tổng cục Thủy Lợi là ...sạt lở bờ kênh. Ảnh: TĐ

70m kênh bị san phẳng nhưng chủ đầu tư lại báo cáo Tổng cục Thủy Lợi là ...sạt lở bờ kênh. Ảnh: TĐ

Tối 28/12, hơn 1 ngày sau khi xảy ra sự cố vỡ kênh chính thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, PV Báo Nhà báo & Công luận điện thoại cho ông Trần Văn Tỉnh, Q. Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 (Chủ đầu tư đồng thời là đơn vị được giao quản lý, vận hành công trình) để tìm hiểu thông tin về đơn vị thi công. Tuy nhiên, vị Q.Giám đốc này lại trả lời không nhớ rõ công trình vừa bị vỡ do nhà thầu nào thi công vì thời gian quá lâu, từ năm 2013.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ kênh Bắc, ông Tỉnh cho biết đã báo cáo cấp có thẩm quyền để xác định rõ nguyên nhân. “Cái đó thi công phải đảm bảo. Dùng lâu quá rồi, dùng 7 năm bị như thế, đánh giá như thế nào mình cũng không nói theo quan điểm cá nhân của mình được. Mới xảy ra hôm qua vẫn chưa biết được nguyên nhân, phải có cơ quan chuyên môn đánh giá” – ông Tỉnh nói.

Ngày 27/12, ngay sau khi đoạn kênh bị vỡ, Quyền Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 3 Trần Văn Tỉnh đã ký văn bản báo cáo Tổng cục Thủy lợi nhưng 1 ngày sau trả lời PV, ông này lại nói không nhớ rõ nhà thầu thi công. Ảnh: QD

Ngày 27/12, ngay sau khi đoạn kênh bị vỡ, Quyền Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 3 Trần Văn Tỉnh đã ký văn bản báo cáo Tổng cục Thủy lợi nhưng 1 ngày sau trả lời PV, ông này lại nói không nhớ rõ nhà thầu thi công. Ảnh: QD

Đáng chú ý, ngay trong ngày 27/12, sau khi kênh chính bị vỡ, ông Trần Văn Tỉnh đã ký công văn báo cáo Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Nội dung báo cáo do ông Tỉnh ký nêu đích danh nhà thầu thi công là Công ty CP Xây dựng Nam Phương và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng phúc Thành. Nhà thầu khảo sát xây dựng và thiết kế là Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy Lợi 3 vừa là chủ đầu tư vừa là đơn vị tư vấn giám sát.

Một chi tiết đáng chú ý khác là ngay bên cạnh vị trí đoạn kênh chính bị vỡ, chủ đầu tư cho dựng một tấm bia đá khắc tên các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng công trình như: chủ dự án, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế nhưng lại không có tên nhà thầu thi công.

Khác với báo cáo của UBND xã Phùng Minh, UBND huyện Ngọc Lặc và Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa đều thống nhất dùng khái niệm “vỡ kênh” để chỉ sự cố diễn ra vào lúc 9h45p ngày 27/12 tại tuyến kênh Chính, đoạn qua xã Phùng Minh, báo cáo của Chủ đầu tư – ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 do Giám đốc Trần Văn Tỉnh ký gửi Tổng cục Thủy lợi lại dùng cụm từ: “sạt lở bờ kênh”. Cũng theo chủ đầu tư, đoạn bờ kênh bị “sạt lở” dài 70m chứ không phải khoảng100m như báo cáo của UBND xã Phùng Minh, khoảng 50m như báo cáo của UBND huyện Ngọc Lặc và khoảng 20m như báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Tỉnh, Q. Giám đốc Ban Quản lý ĐT & XD Thủy lợi 3 phát biểu tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt và kênh Chính (tháng 2/2019). Ảnh: tongcucthuyloi.gov.vn

Ông Trần Văn Tỉnh, Q. Giám đốc Ban Quản lý ĐT & XD Thủy lợi 3 phát biểu tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt và kênh Chính (tháng 2/2019). Ảnh: tongcucthuyloi.gov.vn

Sự cố vỡ kênh đã xói trôi khoảng 25.000 m3 đất, 28 tấm bê tông mái, 14 tấm bê tông đáy, khoảng 400m3 đá xây gia cố mái bờ kênh, 3,57 ha ruộng và 0,48 ha ao bị vùi lấp; khiến việc tưới tiêu cho hơn 30.000 ha diện tích đất nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị gián đoạn.

Dự án kênh Chính hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã lấy nước từ hồ Cửa Đạt qua tuynen Dốc Cáy thuộc địa phận xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân có nhiệm vụ cấp nước tới cho 31.831 ha đất canh tác. Phần kênh Chính dài 16,276 km có nhiệm vụ cấp nước cho kênh Chính Bắc và kênh Chính Nam, tưới trực tiếp cho 2488 ha thuộc 2 huyện Thường Xuân và Ngọc Lặc. Từ ngày 30/1/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 450/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/01/2019 giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt và kênh Chính. Trước đó, hệ thống kênh nói trên thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Sông Chu (Thanh Hóa).

Quang Duy

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: