Vua Jordan phản đối kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza của ông Trump

(CLO) Vua Abdullah II của Jordan khẳng định ông đã nhấn mạnh lập trường phản đối "việc di dời người Palestine khỏi Gaza và Bờ Tây" trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào thứ Ba.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng nếu Hamas không trả lại con tin trước trưa ngày 13/2, Israel sẽ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn tại Gaza.

vua jordan phan doi ke hoach truc xuat nguoi palestine khoi gaza cua ong trump hinh 1

Tổng thống Donald Trump và Vua Abdullah II của Jordan. Ảnh: X / POSTUS

"Tôi đã nhắc lại lập trường kiên định của Jordan phản đối việc di dời người Palestine khỏi Gaza và Bờ Tây", Vua Abdullah II chia sẻ trên mạng xã hội sau cuộc gặp. "Đây là lập trường thống nhất của các nước Ả Rập".

Ông nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu là tái thiết Gaza mà không di dời người Palestine và giải quyết tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại đây.

Vua Abdullah II cho biết ông đã có một cuộc gặp "mang tính xây dựng" với Tổng thống Trump, trong đó hai bên thảo luận về mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Jordan và Mỹ. Ông khẳng định rằng một nền hòa bình công bằng dựa trên giải pháp hai nhà nước là cách để đảm bảo ổn định khu vực.

"Điều này đòi hỏi sự lãnh đạo của Mỹ. Tổng thống Trump là một người của hòa bình. Ông ấy đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Chúng tôi kỳ vọng Mỹ và các bên liên quan sẽ đảm bảo lệnh ngừng bắn được duy trì", Vua Abdullah II cho biết.

Trong cuộc gặp, ông Trump tuyên bố sẽ "tiếp quản" Gaza dưới sự kiểm soát của Mỹ và biến nơi đây thành một điểm du lịch sang trọng. Ông khẳng định sẽ thực hiện kế hoạch gây tranh cãi này bất chấp sự phản đối từ nhiều phía.

"Chúng tôi sẽ tiếp quản Gaza, giữ gìn và phát triển nó. Cuối cùng, nơi đây sẽ trở thành một điểm đến tạo ra nhiều việc làm cho người dân Trung Đông", ông Trump nói.

Liên hợp quốc ước tính cần ít nhất 53 tỷ USD để tái thiết Gaza, trong đó 20 tỷ USD cần được chi tiêu trong ba năm đầu tiên. Tình hình nhân đạo tại đây vẫn đang ở mức báo động, với hơn 60% nhà cửa bị phá hủy sau hơn một năm xung đột.

Cao Phong (theo DW, TRT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: