Vừa nhận vốn ngoại 120 triệu USD, Tập đoàn EQuest nâng lỗ lũy kế lên ngàn tỷ

Công ty cổ phần Giáo dục EQuest (Tập đoàn EQuest) là một trong những ông lớn của ngành giáo dục.

EQuest hiện đang vận hành một hệ sinh thái giáo dục đa dạng, tập trung vào bốn lĩnh vực: Hệ thống trường phổ thông song ngữ từ lớp 1 tới lớp 12, hệ thống trường đại học và cao đẳng nghề, trung tâm đào tạo tiếng Anh và các giải pháp công nghệ giáo dục.

EQuest hoạt động dựa trên hai hình thức: tự lập công ty và thâu tóm doanh nghiệp.

Để có thêm dòng tiền hoạt động, EQuest đã nhiều lần nhận nguồn vốn ngoại trị giá hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, dù nhận được sự hợp tác từ các định chế tài chính lớn, EQuest vẫn chưa ngừng lỗ. Thậm chí, trong năm 2022, không lâu sau khi có được trăm triệu USD từ khối ngoại, Tập đoàn EQuest một lần nữa báo lỗ và nâng số lỗ lũy kế lên con số ngàn tỷ đồng.

vua nhan von ngoai 120 trieu usd tap doan equest nang lo luy ke len ngan ty hinh 1

Không lâu sau khi nhận vốn 120 triệu đồng từ nhà đầu tư ngoại, Tập đoàn Giáo dục Tập đoàn EQuest một lần nữa báo lỗ và nâng lỗ lũy kế lên con số ngàn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Liên tục nhận vốn ngoại

Công ty cổ phần Giáo dục EQuest thành lập ngày 3/4/1999 tại Lầu 3, Tòa Nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Toàn. Ông Toàn cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ban đầu, EQuest có tên là Công ty cổ phần Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ. Từ ngày 18/12/2019, công ty đổi tên thành EQuest như hiện nay. Cổ đông của EQuest không được tiết lộ, chỉ biết tại ngày 10/5/2023, các cổ đông nước ngoài của EQuest bao gồm: Zen Investmens Holding Ltd (sở hữu 2,008% vốn, tương đương 30,9 tỷ đồng) và Equinox II Pte.Ltd (sở hữu 67,468% vốn, tương đương 1.040 tỷ đồng).

Đây là kết quả của nhiều lần khối ngoại rót vốn vào EQuest. Gần đây, vào giữa tháng 5/2023, EQuest tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của đối tác ngoại KKR thông qua việc huy động thành công 120 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất.

Nguồn vốn KKR rót vào EQuest bao gồm các khoản vay, và vốn đầu tư được huy động từ quỹ Global Impact Fund của KKR.

Trước đó, vào hồi giữa năm 2021, EQuest được đầu tư 100 triệu USD từ KKR, thông qua quỹ Global Impact Fund.

Vừa nhận trăm triệu USD, nâng lỗ lũy kế lên ngàn tỷ đồng, nợ thuế, nợ người lao động

Đáng chú ý, dù nhận được hàng trăm triệu USD vốn ngoại nhưng EQuest vẫn chưa chấm dứt được chuỗi năm thua lỗ. Thậm chí, trong năm 2022, dù vừa được khối ngoại rót thêm vốn, EQuest đưa lỗ lũy kế lên ngưỡng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, như đã nêu trên, vào giữa tháng 5/2023, EQuest nhận được khoản đầu tư 120 triệu USD thì trong năm 2022 (kỳ kết thúc 30/6/2023), EQuets lại ghi nhận lỗ sau thuế 37,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 5,4 tỷ đồng của năm 2021.

Công ty thua lỗ khi tiếp tục duy trì tình trạng doanh thu 0 đồng. Trong khi đó, Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng khá mạnh, tăng 15,7 tỷ đồng, tương đương 69,8% so với năm trước.

Kết quả là tại ngày 30/6/2023, công ty gánh lỗ lũy kế 1.025 tỷ đồng, tăng so với con số lỗ lũy kế 987 tỷ đồng hồi đầu kỳ.

Cùng với việc liên tục thua lỗ, EQuest gia tăng tình trạng nợ thuế, nợ người lao động.

Tại ngày 30/6/2023, EQuest ghi nhận chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 1,7 tỷ đồng; Phải trả người lao động tăng 2,9 tỷ đồng, tương đương 207% lên 4,3 tỷ đồng.

Nhiều khoản đầu tư thua lỗ

Hệ sinh thái của EQuest khá lớn. Theo giới thiệu trên website của EQuest, công ty sở hữu và đầu tư vào nhiều đơn vị giáo dục như: EQuest Academy (sau đổi tên thành IvyPrep Education) chuyên tư vấn du học và luyện thi chứng chỉ quốc tế (TOEFL, SAT, GMAT, GRE,…), iSMART – một trong những công ty công nghệ giáo dục đầu tiên của Việt Nam, Hệ thống Anh ngữ Việt Mỹ VATC, Trường Cao đẳng Việt Mỹ, Đại học Broward Việt Nam, Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn, Đại học Phú Xuân, Hệ thống Giáo dục Alpha School, Hệ thống Trường liên cấp Newton, Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory, 789.vn – nền tảng khảo thí và đánh giá trực tuyến, Viện Tài năng Quốc tế iTD chuyên đào tạo giáo viên và tổ chức khảo thí quốc tế, Trường THPT Victory Sài Gòn (trước đây là Trường THPT Đông Đô), Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội (trước đây là Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội), Trường St. Nicholas Đà Nẵng, Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội, Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội, Trường Tiểu học – THCS – THPT Happy School (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tại ngày 30/6/2023, EQuest có gần 838 tỷ đồng Đầu tư tài chính dài hạn, chiếm 35,2% tổng tài sản. Tuy nhiên, không phải khoản đầu tư nào cũng sinh lãi vì EQuest phải dành 40,4 tỷ đồng để dự phòng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư 838 tỷ đồng mang về cho EQuest rất ít cổ tức khi năm 2022, công ty chỉ có 1,6 tỷ đồng Doanh thu hoạt động tài chính, giảm sâu so với con số 17,4 tỷ đồng của năm 2021.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: