Vừa qua, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2025. Chương trình giao lưu với kết cấu gồm hai phần: “Việt Nam - Campuchia, tình hữu nghị muôn đời” và “Tuổi trẻ vun đắp truyền thống, kiến tạo tương lai”. Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia giữ vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và rất có ý nghĩa đối với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.
Hoạt động này không chỉ nhằm mục đích giao lưu quân sự, quốc phòng mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; cùng nhau bảo vệ biên giới hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hai bên biên giới.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội (nay là Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội), nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, để làm rõ hơn vấn đề này.
+ Thưa Thiếu tướng, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2025, trong bối cảnh yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới?
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh: Hoạt động Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam – Campuchia năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, nhất là khi hai nước đang nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố môi trường hòa bình, ổn định trên toàn tuyến biên giới dài hơn 1.258 km. Đây không chỉ là một chương trình mang tính biểu tượng, mà là hoạt động có chiều sâu, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo vẫn còn hiện hữu, thì việc duy trì đối thoại, giao lưu giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước càng có vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động giao lưu góp phần giữ vững môi trường ổn định, kịp thời hóa giải những hiểu lầm có thể phát sinh trong quá trình phối hợp; đồng thời tạo nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như kiểm soát biên giới, phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên – cột mốc, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế – xã hội.
Điểm nổi bật của chương trình là hướng vào lực lượng sĩ quan trẻ – những người trực tiếp quản lý biên giới hằng ngày. Khi họ hiểu nhau, tin nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm, thì biên giới chắc chắn sẽ ổn định và hòa bình lâu dài. Đó chính là nền tảng căn bản để kiến tạo tương lai, củng cố hữu nghị và gìn giữ hòa bình bền vững giữa hai quốc gia láng giềng.
+ Thưa Thiếu tướng, là người đã nhiều năm công tác trên tuyến biên giới và có thời gian dài gắn bó với đất nước, con người Campuchia, ông nhìn nhận như thế nào về đóng góp của sĩ quan trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển?
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh: Tôi từng có thời gian dài công tác tại Campuchia và nhiều năm gắn bó với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam. Trải nghiệm thực tiễn cho tôi thấy rất rõ rằng, mọi thành quả về ổn định biên giới đều bắt nguồn từ sự tin cậy, hiểu biết và hợp tác chân thành giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên. Chính vì vậy, vai trò của thế hệ sĩ quan trẻ càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Những năm qua, lực lượng sĩ quan trẻ của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các đơn vị bảo vệ biên giới Campuchia đã tích cực phối hợp tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự; kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm quy chế biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; hỗ trợ nhau trong công tác dân vận và giúp dân phát triển sản xuất. Nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng như kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, phối hợp khám chữa bệnh, xây dựng nhà dân, chuyển giao giống cây trồng – vật nuôi hay chương trình “Nâng bước em tới trường”…
Những hành động cụ thể, thiết thực ấy mang lại giá trị rất lớn: Đó là tăng cường sự hiểu biết, củng cố lòng tin và xây dựng môi trường sinh kế ổn định cho nhân dân hai nước. Khi cuộc sống người dân ở biên giới tốt hơn, khi thanh niên hai bên có cơ hội giao lưu, học hỏi và hỗ trợ nhau, thì biên giới tự nhiên trở thành khu vực của hòa bình, hữu nghị và phát triển chứ không phải là nơi tiềm ẩn xung đột.
Tôi đánh giá cao tinh thần xung kích của đội ngũ sĩ quan trẻ trong việc cùng chính quyền địa phương hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất. Sự chủ động của họ giúp cho các hiệp định, thỏa thuận, quy chế biên giới giữa hai nước được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thân cho người dân khu vực biên giới. Đây chính là minh chứng cho việc quốc phòng gắn liền với dân sinh, an ninh gắn liền với phát triển bền vững.
+ Thiếu tướng có thông điệp gì gửi tới thế hệ sĩ quan trẻ hai nước trong việc gìn giữ truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Campuchia và kiến tạo tương lai biên giới hòa bình, hữu nghị?
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh: Điều tôi luôn tâm niệm là mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia được xây dựng bằng máu, bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ. Đó là tài sản vô giá, là nền tảng để chúng ta phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay phải nhận thức sâu sắc giá trị của truyền thống ấy và biến nó thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày.
Tôi mong các sĩ quan trẻ của hai nước luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, đoàn kết và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.
Tôi muốn nhắn gửi thế hệ sĩ quan trẻ rằng: Các bạn chính là cầu nối giữa truyền thống và tương lai. Hãy tiếp tục gìn giữ tài sản vô giá mà các thế hệ đi trước đã xây đắp; hãy coi tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia là ngọn đuốc cần được thắp sáng và truyền lại. Trong thời đại mới, nhiệm vụ bảo vệ biên giới không chỉ là cầm súng đứng gác, mà còn bao gồm thúc đẩy ngoại giao nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, đồng hành cùng người dân hai bên biên giới vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng hai nước; với tinh thần đoàn kết, hiểu biết và hợp tác chân thành của sĩ quan trẻ; và với sự ủng hộ của nhân dân hai bên biên giới, chúng ta sẽ xây dựng được một dải biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh cao cả của thế hệ trẻ hôm nay đối với tương lai hai dân tộc.
+ Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!