Vùng đất ven biển Nhà Mát Bạc Liêu "thức giấc"

Ở ĐBSCL, một khu du lịch rộng hơn 21 hecta, tọa lạc trên bờ biển phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu rộng rãi, thoáng đãng có tên Nhà Mát Bạc Liêu đã và đang là một trong những khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng tấp nập nhất, được du khách ví von là “Suối Tiên của ĐBSCL”.

(NB&CL) Ở ĐBSCL, một khu du lịch rộng hơn 21 hecta, tọa lạc trên bờ biển phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu rộng rãi, thoáng đãng có tên Nhà Mát Bạc Liêu đã và đang là một trong những khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng tấp nập nhất, được du khách ví von là “Suối Tiên của ĐBSCL”. 

Vùng ven biển thuộc phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu trước đây gần như bị bỏ hoang, dân cư thưa thớt, sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển, đánh bắt cá tôm… Bước ngoặt đến với vùng đất này vào năm 2010, khi ông Ngô Xuân Pha, một người con của đất Nam Định, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ô tô Bảo Toàn đã đặt chân tới, nhận ra tiềm năng và nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Ông Pha thấy rằng, vùng ven biển này nằm sát TP. Bạc Liêu, có hệ sinh thái đặc trưng, động thực vật phong phú, đa dạng…, rất thuận lợi để xây dựng một khu du lịch phục vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của người dân địa phương và du khách trong, ngoài tỉnh. Đồng thời, đây cũng là cách để Bạc Liêu phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, tăng sức hút đối với các nhà đầu tư và du khách… Tâm huyết của ông Ngô Xuân Pha đã được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, TP. Bạc Liêu, các ngành đoàn thể địa phương ủng hộ.

Ngay sau đó, ngày 25/9/2010, những viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống vùng đất ven biển phường Nhà Mát, tiếp nối nhau xây nên những tổ hợp công trình bề thế: khu thể thao, biển nhân tạo, công viên vui chơi giải trí, biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng… trên diện tích hơn 153.000m2, tổng vốn đầu tư ban đầu là 350 tỉ đồng.

Đến 27/01/2014, Khu du lịch Nhà Mát Bạc Liêu đã chính thức hoàn thành giai đoạn 1, mở cửa đón khách đến vui chơi, giải trí nhân dịp Tết Nguyên đán, trong niềm hân hoan, phấn khởi của chính quyền và nhân dân địa phương, của lãnh đạo, nhân viên Công ty Ô Tô Bảo Toàn… Vùng đất ngập mặn ven biển Bạc Liêu chỉ trong hơn 3 năm đã đổi khác không ngờ với những resort cao cấp, xen giữa là các khuôn viên xanh mướt, các dãy núi nhân tạo chạy và lớp lớp các cửa hàng ẩm thực, buôn bán các sản vật địa phương… Đặc biệt, ngay sát bờ biển, khu công viên nước và bãi tắm biển nhân tạo với nguồn nước biển từ ngoài khơi cách đất liền 3km, được xử lý theo công nghệ của Tây Ban Nha đưa vào phục vụ du khách ở 03 khu vực riêng biệt dành cho thiếu nhi, cho người lớn và khu “cảm giác mạnh”.

Và ngày 20/12/2015, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch và nhân dân địa phương đến tham quan, vui chơi giải trí, Công ty CP Ô tô Bảo Toàn tiếp tục tổ chức khởi công xây dựng giai đoạn 2 dự án Khu du lịch Nhà Mát, với rất nhiều công trình ấn tượng. Cụ thể, dự án sẽ có thêm các hạng mục công trình tiêu biểu như: Khách sạn 5 sao, công viên văn hóa Rồng, trường đua, khu vui chơi kết hợp giữa các dịch vụ giải trí hiện đại với phục dựng các trò chơi dân gian… Đáng chú ý, phối cảnh khách sạn 5 sao được đưa ra đã khiến rất nhiều người dự khán trầm trồ bởi kiến trúc công trình có hình cây đờn kìm - biểu tượng của Bạc Liêu, sau khi xây dựng và hoàn thành sẽ là tổ hợp với khu khách sạn, khu thương mại, vũ trường - karaoke, dịch vụ tiệc cưới…, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến Bạc Liêu nói riêng, ĐBSCL nói chung ngày một nhiều hơn.

Chia sẻ với báo giới, ông Ngô Xuân Pha cho biết Công ty CP Ô tô Bảo Toàn đã và đang nhận được nhiều sự “trợ lực” từ địa phương và mong mỏi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ về chính sách, hạ tầng… của tỉnh Bạc Liêu, để các khát vọng ông ấp ủ sớm cán đích.

Tỉnh Bạc Liêu những năm qua đã quyết tâm phát triển kinh tế bền vững, quan tâm nhiều hơn cho nông nghiệp và du lịch… Theo các báo cáo, từ năm 2012 đến nay, doanh thu từ du lịch, dịch vụ của tỉnh tăng trung bình hơn 20%/năm. Năm 2015 đạt doanh thu khoảng 970 tỷ đồng, thu hút khoảng 1,1 triệu lượt du khách. Số du khách đã tăng lên khoảng 1,3 triệu vào năm 2016, là cơ sở để Bạc Liêu phấn đấu đạt 1,5 triệu lượt khách trong năm 2017…

Kiên Giang

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: