Vùng Vịnh ghi nhận loạt tấn công sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

(CLO) Nhiều quốc gia Vùng Vịnh đồng loạt báo cáo các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ của họ trong ngày 8/4.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không nước này “đang tích cực đối phó” với các mục tiêu bay tới từ Iran.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận các tiếng nổ được ghi nhận tại nhiều khu vực là do hoạt động đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Quân đội Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các ngành công nghiệp hóa dầu của Israel.
Ảnh minh họa: Tasnim

Tại Kuwait, quân đội nước này cho biết hệ thống phòng không đã bắt đầu đánh chặn một loạt máy bay không người lái từ 8 giờ sáng giờ địa phương.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Kuwait, tổng cộng 28 thiết bị bay đã bị tiêu diệt. Một số trong đó nhắm vào các cơ sở dầu khí, nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước, gây thiệt hại đáng kể về hạ tầng.

Bahrain cũng ghi nhận các vụ tấn công được cho là do Iran thực hiện. Bộ Nội vụ nước này cho biết hai người bị thương nhẹ và một số nhà dân bị hư hại tại khu vực Sitra do mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn. Phóng viên hãng tin AFP cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Manama, đồng thời ghi nhận khói bốc lên từ đảo Sitra - nơi tập trung các cơ sở năng lượng quan trọng.

Trước đó, giới chức Bahrain cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế một đám cháy tại một cơ sở bị cho là mục tiêu tấn công, song không công bố chi tiết địa điểm.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran đưa tin một nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan Island đã bị tấn công. Lực lượng cứu hỏa đang kiểm soát đám cháy và chưa ghi nhận thương vong.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố không lâu trước thời hạn do Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm gây sức ép quân sự lên Iran.

Trong những tuần gần đây, các quốc gia Vùng Vịnh liên tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Các mục tiêu chủ yếu là cơ sở năng lượng tại những quốc gia giàu dầu mỏ, đồng thời gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: