Hãng tin Mehr của Iran cho biết: "Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc tấn công vào đảo Kharg. Một số vụ nổ đã được ghi nhận tại đó". Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong hay thiệt hại.
Đây là hành động quân sự tiếp nối đợt tấn công hồi giữa tháng 3, nhắm vào hòn đảo được mệnh danh là "huyết mạch dầu mỏ" không thể thay thế của Tehran.
Đáng chú ý, cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh thời hạn Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho chính quyền Iran chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz đang đến gần.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/4, ông Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi có một kế hoạch, dựa vào sức mạnh quân sự Mỹ, trong đó toàn bộ cầu tại Iran sẽ bị phá hủy trước 0h đêm mai (7/4). Tất cả nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, phát nổ và không bao giờ có thể hoạt động trở lại. Ý tôi là phá hủy hoàn toàn trước nửa đêm, chúng tôi có thể thực hiện điều đó chỉ trong 4 giờ nếu muốn".
Trước đó, ngày 4/4, ông Trump đã đặt thời hạn 48 giờ để Tehran đạt thỏa thuận mở lại tuyến đường biển chiến lược Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị tàn phá cơ sở hạ tầng. Hạn chót sau đó được lùi đến trước 20h ngày 7/4 (tức 7h ngày 8/4 giờ Việt Nam).
Tuy nhiên, giới chức Iran đã bác bỏ tối hậu thư, đồng thời cảnh báo rằng “mọi hành động liều lĩnh” của Mỹ có thể khiến toàn khu vực “chìm trong biển lửa”.
Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ rằng trong đợt oanh tạc này, các lực lượng của Mỹ đã tấn công hơn 50 mục tiêu quân sự, bao gồm cả những địa điểm từng bị đánh trúng trước đó.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong bài phát biểu tại Hungary, đã chính thức xác nhận thông tin này và khẳng định các cuộc tấn công không làm thay đổi chiến lược hiện tại của Washington đối với Iran. Ông tuyên bố: “Chúng tôi định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, và tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện điều đó”.
Đồng thời, ông Vance cũng làm rõ lập trường về việc bảo vệ cơ sở hạ tầng kinh tế khi nói thêm: “Chúng tôi sẽ không tấn công các mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng cho đến khi người Iran đưa ra một đề xuất mà chúng tôi có thể ủng hộ hoặc không đưa ra đề xuất nào. Tôi không nghĩ tin tức tại đảo Kharg thể hiện sự thay đổi trong chiến lược, hay thể hiện bất kỳ sự thay đổi nào từ Tổng thống Mỹ”.
Trước đó hôm 29/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng quân đội nước này đang chờ lính Mỹ đổ bộ lên hòn đảo để "sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ".
Đảo Kharg giữ vị trí chiến lược quan trọng trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km và cách eo biển Hormuz hơn 480 km. Với chiều dài chỉ 6 km và diện tích vỏn vẹn 20 km2, hòn đảo này là nơi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran với công suất lên đến 7 triệu thùng mỗi ngày.