Vương quốc Anh cắt giảm chi phí và tinh giản bộ máy nhà nước

(CLO) Đảng Lao động cầm quyền tại Vương quốc Anh đang tăng cường áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí tương tự như những gì Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện.

Gần đây, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố sẽ giảm ngân sách viện trợ nước ngoài từ 0,5% xuống còn 0,3% tổng thu nhập quốc dân vào năm 2027 để tăng chi tiêu quốc phòng. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Pat McFadden cũng đã đề xuất các kế hoạch có thể dẫn đến việc sa thải hàng loạt nhân viên nhà nước.

vuong quoc anh cat giam chi phi va tinh gian bo may nha nuoc hinh 1

Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các quốc gia thành viên NATO vì không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự. Thủ tướng Starmer dường như muốn đảm bảo liên minh Anh-Mỹ vẫn vững mạnh, điều này thể hiện qua việc ông đích thân trao thư mời từ Vua Charles III tới Tổng thống Trump để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước chưa từng có tiền lệ lần thứ hai đến Anh.

Các cáo buộc rằng các đề xuất cắt giảm chi phí gần đây của Anh giống với DOGE ở Mỹ xuất hiện trong bối cảnh ông Starmer và chính phủ cánh tả trung tâm đang cố gắng ngăn chặn sự gia tăng ủng hộ dành cho Đảng Cải cách cánh hữu.

Vào Chủ nhật, Bộ trưởng McFadden đã công bố cải cách khu vực công, tương đương với chính phủ liên bang ở Mỹ. Điều này bao gồm việc liên kết lương của các quan chức cấp cao với hiệu suất làm việc. Một số công chức làm việc dưới mức kỳ vọng có thể được "khuyến khích" rời khỏi công việc thông qua một quy trình "đồng thuận chung".

Tổng thư ký công đoàn công chức FDA, Dave Penman, cảnh báo rằng Chính phủ Anh không nên rơi vào "cái bẫy" của cuộc cải tổ công giống như tại Mỹ. Trong khi đó, Mike Clancy, Tổng thư ký công đoàn Prospect, cáo buộc chính phủ đang biến công chức thành "bao cát chính trị".

Clancy từng viết một bài xã luận cảnh báo rằng Anh sẽ "phải hối tiếc" nếu sao chép chính sách cắt giảm chi tiêu của Elon Musk. Một nghị sĩ giấu tên của Đảng Lao động cũng chỉ trích kế hoạch cải tổ là "phản ứng vội vàng", tương tự như DOGE, dẫn đến việc hàng nghìn nhân viên liên bang Mỹ bị sa thải và các cơ quan như USAID bị giải thể.

Bên cạnh đó, nghị sĩ độc lập Shockat Adam cảnh báo rằng việc ông Starmer cắt giảm viện trợ nước ngoài theo "hướng đi của Elon Musk" là một sự "Trump hóa" chính trị Anh. 

Chính phủ Anh dự kiến cắt giảm khoảng 10.000 công chức, đồng thời tái phân bổ ngân sách viện trợ quốc tế cho quốc phòng. Điều này có thể tác động đến quan hệ ngoại giao của Anh với các nước nhận viện trợ, đặc biệt là ở châu Phi và Trung Đông.

Cao Phong (theo BBC, Newsweek)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: