Thẩm phán Mỹ sẽ không ngăn cản DOGE sa thải công chức liên bang

(CLO) Một thẩm phán liên bang mới đây từ chối ngăn chặn ngay lập tức việc DOGE ra lệnh sa thải nhân viên liên bang và truy cập vào cơ sở dữ liệu của bảy cơ quan chính phủ.

Đây được coi là một chiến thắng pháp lý quan trọng của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

tham phan my se khong ngan can doge sa thai cong chuc lien bang hinh 1

Tổng thống Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: GI

Thẩm phán quận liên bang tại Washington, Tanya Chutkan, đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp từ 14 bang nhằm cấm Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, khỏi việc truy cập hệ thống máy tính của các cơ quan liên bang và sa thải nhân viên trong khi vụ kiện đang diễn ra.

Tuy nhiên, bà Chutkan cũng lưu ý rằng vụ kiện này đặt ra những câu hỏi hợp pháp về quyền lực gần như không bị kiểm soát của Musk, một cá nhân không được bầu cử và một cơ quan không được Quốc hội thành lập.

Thẩm phán Chutkan viết: “Các bang đã đặt ra những nghi vấn hợp pháp về quyền lực không bị kiểm soát của một cá nhân không được bầu cử và một cơ quan không do Quốc hội thành lập hay giám sát”. Tuy nhiên, bà cho rằng các bang chưa chứng minh được lý do để ban hành lệnh cấm khẩn cấp ngay lập tức.

Dù Chutkan có thể ra phán quyết có lợi cho các bang trong tương lai, nhưng bà cho rằng yêu cầu khẩn cấp này quá rộng và mang tính suy đoán.

Đơn kiện của 14 bang do các tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ lãnh đạo đã đệ lên, yêu cầu tòa án cấm DOGE truy cập vào hệ thống máy tính của các cơ quan liên bang cũng như ngăn chặn sa thải công chức, viên chức.

Các bang này lập luận rằng hành động của DOGE đang làm suy yếu khả năng thực thi các chương trình giáo dục và các dịch vụ công khác tại địa phương.

Họ cũng cho rằng DOGE không được Quốc hội ủy quyền và Elon Musk đang nắm quyền kiểm soát ở cấp độ mà lẽ ra chỉ có thể được thực hiện bởi một quan chức chính phủ do Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn.

Kể từ khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng trước, DOGE đã tiến hành cắt giảm hàng nghìn nhân sự tại các cơ quan liên bang và loại bỏ nhiều chương trình chính sách.

Ông Trump đã bổ nhiệm tỷ phú công nghệ Elon Musk vào vị trí đứng đầu DOGE với nhiệm vụ loại bỏ những khoản chi tiêu mà họ cho là lãng phí, nhằm thực hiện một cuộc cải tổ quy mô lớn đối với chính phủ liên bang.

Động thái này đã gây ra tranh cãi gay gắt, khi một số chính trị gia và chuyên gia cho rằng đây có thể là bước đầu của một cuộc thâu tóm quyền lực, trong khi những người ủng hộ lại coi đây là cải tổ cần thiết để tinh gọn bộ máy chính phủ.

Trong khi vụ kiện vẫn đang tiếp tục, quyết định của thẩm phán Chutkan có nghĩa là ông Musk và DOGE có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của họ, ít nhất là cho đến khi có thêm phán quyết mới.

Cao Phong (theo DW, CNN, BBC)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: