Vương quốc Anh sẽ siết chặt chính sách tị nạn

(CLO) Chính phủ Anh ngày 15/11 thông báo sẽ siết chặt chính sách tị nạn, lấy cảm hứng từ mô hình cứng rắn của Đan Mạch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đảng Lao động cầm quyền đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ Đảng Cải cách Anh (Reform UK), một đảng dân túy đang thu hút cử tri bằng chương trình nghị sự cứng rắn về nhập cư. Chính phủ Anh vì vậy siết chặt các quy định, đặc biệt với những người vượt eo biển Anh bằng thuyền nhỏ từ Pháp.

Trong tuyên bố, Bộ Nội vụ Anh cho biết nghĩa vụ pháp lý cung cấp hỗ trợ cho một số người xin tị nạn, gồm chỗ ở và trợ cấp hàng tuần, sẽ bị bãi bỏ. Các biện pháp này áp dụng cho người có khả năng lao động nhưng không đi làm, hoặc người vi phạm pháp luật.

london_skyline_-125508655-.jpeg
Một góc London, Anh. Ảnh: CC/Ilya Grigorik

Nguồn lực từ ngân sách sẽ được ưu tiên cho nhóm “đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng địa phương”.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cho biết bà sẽ công bố thêm chi tiết vào thứ Hai. Bà nói: “Đất nước chúng ta có truyền thống đáng tự hào trong việc đón nhận những người chạy trốn khỏi nguy hiểm, nhưng lòng hào phóng của chúng ta đang thu hút người nhập cư bất hợp pháp vượt eo biển. Tốc độ và quy mô di cư đang gây sức ép lớn lên các cộng đồng”.

Theo số liệu của Chính phủ Anh, 109.343 người nộp đơn xin tị nạn trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025, tăng 17% so với năm trước và vượt đỉnh năm 2002.

Bộ Nội vụ Anh cho biết họ sẽ tham khảo chính sách của một số quốc gia châu Âu, trong đó có Đan Mạch, nơi quy chế tị nạn chỉ mang tính tạm thời, gắn với điều kiện và yêu cầu hội nhập.

“Vương quốc Anh sẽ áp dụng và trong một số lĩnh vực còn vượt mức các tiêu chuẩn này”, tuyên bố nêu rõ.

Hiện tại, Vương quốc Anh cấp quy chế tị nạn cho người chứng minh được họ không an toàn tại quê nhà. Tình trạng “người tị nạn” kéo dài 5 năm và có thể chuyển sang quyền cư trú vĩnh viễn nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: