Theo kế hoạch, nguồn kinh phí mới sẽ giúp triển khai hơn 500 cảnh sát bổ sung trên khắp nước Anh và xứ Wales, tăng cường an ninh tại các khu dân cư có đông người Do Thái sinh sống cũng như tại các trường học, giáo đường Do Thái và trung tâm cộng đồng.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào những địa điểm liên quan đến cộng đồng Do Thái tại Vương quốc Anh.
Tháng 3, bốn xe cứu thương của một tổ chức cộng đồng Do Thái đã bị phóng hỏa. Đến tháng 4, Vương quốc Anh nâng mức cảnh báo khủng bố quốc gia từ "đáng kể" lên "nghiêm trọng" sau một vụ đâm dao mang động cơ bài Do Thái ở phía bắc London.
Gói hỗ trợ mới được bổ sung ngoài khoản 25 triệu bảng mà Chính phủ Anh đã công bố sau vụ đâm dao hồi tháng 4. Trong đó, khoảng 300 cảnh sát sẽ được tăng cường cho London và khoảng 80 cảnh sát cho vùng Greater Manchester, nơi một giáo đường Do Thái từng bị tấn công vào năm ngoái. Ngoài ra, 43 triệu bảng sẽ được phân bổ cho lực lượng cảnh sát tại các khu vực khác có đông người Do Thái sinh sống.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Anh Keir Starmer nhấn mạnh: "Sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái mà chúng ta chứng kiến trong những năm gần đây là một phép thử đối với các giá trị của đất nước, và việc giải quyết vấn đề này luôn là ưu tiên trong vai trò lãnh đạo của tôi ngay từ ngày đầu tiên".
Theo Chính phủ Anh, lực lượng Cảnh sát Thủ đô London sẽ nhận 86 triệu bảng từ gói ngân sách mới, trong khi 59 triệu bảng được dành cho lực lượng chống khủng bố.
Giới chức Anh cho biết cảnh sát nước này sẽ tăng cường tuần tra vào những thời điểm được đánh giá có nguy cơ cao nhằm tạo sự hiện diện rõ ràng, trấn an người dân và góp phần ngăn chặn các vụ phạm tội do thù hận cũng như các hành vi bài Do Thái.