Vương quốc Anh dự kiến công nhận Nhà nước Palestine bất chấp áp lực

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ xác nhận việc công nhận Nhà nước Palestine vào Chủ nhật (21/9), sau khi kết luận rằng tình hình nhân đạo tại Gaza đã xấu đi nghiêm trọng.

Động thái này diễn ra bất chấp sức ép mạnh mẽ từ Mỹ và sự phản đối của gia đình những con tin Israel vẫn đang bị Hamas giam giữ.

Thủ tướng Anh Starmer từng tuyên bố vào tháng 7 rằng ông sẽ công nhận Nhà nước Palestine trước kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, trừ khi tình hình ở Dải Gaza và Bờ Tây được cải thiện.

Lá cờ Palestine. Ảnh: Unplash
Lá cờ Palestine. Ảnh: Unsplash

Chính phủ Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công quân sự không ngừng ở Gaza và việc Israel đẩy mạnh xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây, cho rằng những động thái này có thể sẽ chấm dứt mọi hy vọng về giải pháp hai nhà nước.

Đảng Lao động Anh khẳng định việc công nhận Nhà nước Palestine không phải là phần thưởng cho Hamas, đồng thời nhấn mạnh đây là hệ quả tất yếu từ chính sách của Israel.

Theo đó, Chính phủ Anh dự kiến sẽ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Hamas, trong khi tiếp tục thúc đẩy việc thả tự do cho các con tin.

Phó Thủ tướng Anh David Lammy cho biết: “Việc công nhận Nhà nước Palestine là hậu quả trực tiếp từ sự bành trướng và bạo lực leo thang ở Bờ Tây, cùng những kế hoạch định cư có thể làm phá sản khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước”.

Trong khi đó, Israel vẫn đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Thành phố Gaza. Theo các quan chức y tế, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong đêm hôm thứ Bảy. Cùng lúc, hàng nghìn người dân Israel và gia đình con tin biểu tình yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với nhiều áp lực sau khi quyết định công nhận Nhà nước Palestine. Động thái này được đưa ra trước thềm cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23/9.

Quyết định đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều phía, đặc biệt là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn kiên quyết phản đối việc công nhận Nhà nước Palestine. Điều này khiến quan hệ Anh-Mỹ trở nên căng thẳng.

Hiện tại, đã có 147 trên tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine. Phần lớn các quốc gia chưa công nhận đến từ phương Tây.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: