WHO: Cần ít nhất 10 tỷ USD để tái thiết hệ thống y tế ở Gaza

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Gaza cần ít nhất 10 tỷ đô la để tái thiết hệ thống y tế bị tàn phá trong vòng 5 đến 7 năm tới, theo đánh giá ban đầu được công bố vào thứ Năm.

"Nhu cầu là vô cùng lớn", ông Rik Peeperkorn, đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine, chia sẻ với báo chí. Ông nhấn mạnh rằng, riêng việc phục hồi lĩnh vực y tế đã ước tính cần hơn 3 tỷ đô la cho 1,5 năm đầu tiên và khoảng 10 tỷ đô la cho giai đoạn 5 đến 7 năm tiếp theo.

who can it nhat 10 ty usd de tai thiet he thong y te o gaza hinh 1

Người dân Gaza vẫn phải đối mặt với nguy hiểm dù lệnh ngừng bắn đã được công bố. Ảnh tư liệu: CC/Wafa

Ông Peeperkorn mô tả mức độ tàn phá ở Gaza là "chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác" trong sự nghiệp của ông. WHO cảnh báo hệ thống y tế tại Gaza đã sụp đổ nghiêm trọng, với chưa đến một nửa số bệnh viện còn hoạt động.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết thông tin Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông gọi đây là "tin tức tốt nhất vào thời điểm này" và hy vọng thỏa thuận này sẽ kết thúc chương đen tối nhất trong lịch sử quan hệ Israel - Palestine.

Tuy nhiên, ông Tedros cũng thận trọng khi nhấn mạnh rằng thỏa thuận này cần được xác nhận và kêu gọi các bên ngay lập tức thực thi ngừng bắn, không nên chờ đợi đến Chủ nhật như dự kiến. "Liều thuốc tốt nhất là hòa bình", ông khẳng định.

WHO khẳng định sẵn sàng mở rộng hỗ trợ khẩn cấp tại Gaza. Tuy nhiên, ông Peeperkorn nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải gỡ bỏ các rào cản an ninh và chính trị để viện trợ có thể được chuyển đến Gaza một cách nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở.

Các tổ chức nhân đạo kêu gọi tăng cường mạnh mẽ viện trợ vào Gaza, nơi đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo sau chiến tranh. Hàng nghìn người dân đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ, thiếu thốn nước sạch, thực phẩm và dịch vụ y tế.

Các bệnh viện ở Gaza đang quá tải và thiếu trầm trọng các thiết bị y tế, thuốc men và nhân viên y tế. Cơ sở hạ tầng y tế bị hư hại nặng nề, nhiều cơ sở bị phá hủy hoàn toàn.

WHO cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm do điều kiện vệ sinh kém và môi trường sống đông đúc trong các khu tị nạn.

Ông Tedros kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ Gaza và Israel phục hồi sau chiến tranh. "Hãy để quá trình chữa lành bắt đầu, không chỉ cho Gaza mà còn cho cả Israel. Điều này là vì lợi ích của tất cả mọi người", ông nói.

Hồng Hạnh (theo CNA, AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: