WHO: Châu Âu có thể chứng kiến 236.000 ca tử vong vào tháng 12

(CLO) Việc chậm tiêm chủng và biến thể lây lan nhanh có thể góp phần khiến hơn một phần tư triệu người châu Âu chết vì các vấn đề liên quan đến COVID-19 trước Giáng sinh.
who chau au co the chung kien 236000 ca tu vong vao thang 12 hinh 1

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Hàng loạt quốc gia lên kế hoạch sống chung với COVID-19

WHO nói mũi vắc xin COVID-19 tăng cường giúp an toàn hơn

Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện biến thể COVID-19 mới

Sự phục hồi trong thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch Covid-19 ở Đông Á

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Hai (30/8) bày tỏ lo ngại về tỷ lệ lây truyền COVID-19 gia tăng ở châu Âu.

"Tuần trước, số người chết trong khu vực đã tăng 11%. Một dự báo đáng tin cậy ước tính sẽ có 236.000 người chết ở châu Âu từ nay tới ngày 1/12", giám đốc châu Âu của WHO, Hans Kluge phát biểu trong một cuộc họp báo tại Copenhagen.

Cho đến nay châu Âu đã ghi nhận khoảng 1,3 triệu ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Người đứng đầu WHO châu Âu giải thích rằng có ba yếu tố đáng lo ngại: tỷ lệ lây truyền cao, việc tiêm chủng chậm lại và việc nới lỏng các hạn chế.

Ông Kluge nói rằng 33 trong số 53 quốc gia thành viên của WHO Châu Âu có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn 10% trong hai tuần qua, phần lớn là do biến thể delta gây nên.

Ông Kluge nói, sự lây lan nhanh chóng của virus là "đáng lo ngại sâu sắc, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp ở các nhóm ưu tiên ở một số quốc gia".

Ông nói thêm: “Trong sáu tuần qua, tốc độ tiêm phòng đã giảm 14%, do ảnh hưởng của việc thiếu khả năng tiếp cận với vắc xin ở một số quốc gia và sự phản đối của người dân ở một số quốc gia khác".

Mặc dù hiện nay khoảng một nửa số người châu Âu đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng số người được tiêm phòng đã chậm lại. Tỷ lệ tiêm chủng hiện thấp hơn ở các nước châu Âu nghèo hơn, với một số nước chỉ có thể tiêm chủng cho khoảng 10%.

Việc "nới lỏng quá mức" các hạn chế và sự gia tăng số người đi du lịch nước ngoài vào mùa hè cũng đã làm tăng thêm sự lây lan của virus.

WHO Châu Âu cũng nêu ý kiến của mình liên quan tới mũi tiêm tăng cường.

"Liều vắc xin thứ ba không phải là lấy đi cơ hội của người vẫn đang chờ mũi tiêm đầu tiên. Về cơ bản, đó là cách để giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất", ông Kluge nói trong cuộc họp báo.

"Chúng ta phải cẩn thận một chút với việc tiêm tăng cường, bởi vì vẫn chưa có đủ bằng chứng", ông nói thêm.

Ông nói: “Nhưng ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy liều thứ ba giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương, và điều này được thực hiện bởi ngày càng nhiều quốc gia trong khu vực".

Một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu sử dụng các mũi tiêm nhắc lại cho những người dễ bị tổn thương nhất sau khi có ý kiến ​​cho rằng vắc xin này sẽ mất đi một số hiệu quả sau vài tháng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: