WHO cho biết bệnh đậu mùa khỉ 'có thể kiểm soát được'

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Ba (24/5) rằng việc bùng phát bệnh đậu mùa ở khỉ bên ngoài châu Phi có thể được kiểm soát, khi nhiều chính phủ cho biết họ sẽ triển khai các đợt tiêm chủng hạn chế để chống lại virus này.

Các động thái này được đưa ra khi các nhà chức trách đã điều tra 237 trường hợp nghi ngờ và xác nhận nhiễm virus ở 19 quốc gia kể từ đầu tháng 5.

who cho biet benh dau mua khi co the kiem soat duoc hinh 1

Một mẫu xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

WHO dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ

WHO họp khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ, khi dịch bệnh lan rộng ở châu Âu

Anh tiến hành tiêm phòng khi bệnh đậu mùa khỉ lan rộng ở châu Âu

Đức ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ đầu mùa dịch COVID-19

Các quan chức của WHO cho biết con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên, nhưng hầu hết các ca nhiễm cho đến nay đều không nghiêm trọng. Các nhà khoa học không cho rằng đợt bùng phát này có thể tiến triển thành đại dịch như Covid-19, vì loại virus này không lây lan dễ dàng như SARS-COV-2.

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus nhẹ, phổ biến ở các vùng phía tây và trung Phi. Nó lây lan chủ yếu qua tiếp xúc gần và hiếm khi được nhìn thấy ở các khu vực khác trên thế giới, đó là lý do tại sao sự xuất hiện gần đây ở châu Âu đã làm dấy lên báo động.

Hôm thứ Ba (24/5), Anh đã báo cáo 14 trường hợp mới, nâng tổng số lên 70 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ kể từ ngày 7/5 và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Cộng hòa Séc đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên của họ.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ để xem mức độ lây truyền ở mức nào”, bà Sylvie Briand, giám đốc của WHO về vấn đề chuẩn bị sẵn sàng trước các nguy cơ truyền nhiễm toàn cầu cho biết.

Trong khi bà nói sự bùng phát là "không bình thường", bà nhấn mạnh rằng nó "có thể phòng ngừa được". Bà cũng kêu gọi các biện pháp ngăn chặn thích hợp, nghiên cứu thêm và hợp tác toàn cầu.

WHO đang nghiên cứu hướng dẫn mới cho các quốc gia về chiến lược tiêm chủng và đang triệu tập thêm các cuộc họp để hỗ trợ các quốc gia thành viên về cách giải quyết tình hình. Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ những người có thể đã tiếp xúc với virus.

Hôm thứ Ba, cơ quan y tế của Pháp khuyến cáo rằng những người lớn đã tiếp xúc gần với một người mắc bệnh đậu mùa khỉ và nhân viên y tế nên được tiêm phòng.

Vắc xin đang được triển khai do Bavarian Nordic sản xuất. Công ty này nằm ở Mỹ, nơi vắc xin Jynneos của họ được sử dụng chống lại bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ. Nó cũng được chấp thuận cho bệnh đậu mùa ở châu Âu, nơi nó được gọi là Imvanex, nhưng đã được cung cấp để đối phó với các trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ.

Đức đã đặt hàng 40.000 liều để sẵn sàng tiêm phòng cho những người bị nhiễm bệnh nếu dịch bùng phát ở nước này trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng hiện tại, các quan chức cho biết họ đang cân nhắc các biện pháp phòng ngừa khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết đợt bùng phát có thể được ngăn chặn bằng biện pháp can thiệp sớm và điều này không báo hiệu sự khởi đầu của một đại dịch mới.

Các quan chức y tế Mỹ đã chuẩn bị phát hành một số liều thuốc Jynneos vào thứ Hai. Các nhà chức trách Anh là những người đầu tiên thực hiện hành động này, cung cấp vắc xin cho một số nhân viên y tế và những người khác có thể đã tiếp xúc với bệnh đậu mùa ở khỉ vào tuần trước.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: