WHO chuyển khẩn thuốc giải độc botulinum từ Thụy Sĩ về Việt Nam cứu 3 bệnh nhi nguy kịch

(CLO) 3 bệnh nhi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng đã được cứu sống khi 5 lọ thuốc giải độc đặc trị hiếm được Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp hỗ trợ và vận chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam vào tối 11/3.

Theo đó, số thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) được vận chuyển từ Thụy Sĩ tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó sẽ được chuyển ngay vào Đà Nẵng để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân.

“Với nguồn hỗ trợ này, WHO mong rằng thuốc cứu người sẽ được chuyển đến các bệnh nhân trong thời gian sớm nhất”, bà Angela Pratt chia sẻ.

Theo kế hoạch, sau khi thuốc hạ cánh tại Hà Nội, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ cử cán bộ trực tiếp ra tiếp nhận và lập tức vận chuyển về địa phương để phục vụ công tác điều trị.

Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) là loại thuốc đặc trị có tác dụng trung hòa độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum – tác nhân gây ra bệnh Ngộ độc botulinum.

z7611370329504_1a447cfd0ddd2e0f43997a80332ec15a.jpg
Y bác sĩ bảo quản Botulism Antitoxin Heptavalent để cứu 6 người ở Bình Dương nghi ngộ độc sau ăn pate chay nhập viện tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 4/2021. Ảnh: Duy Tính

Đây là loại thuốc rất hiếm và đắt đỏ, với giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ. Do số ca bệnh hiếm gặp, thuốc thường không được dự trù sẵn tại các cơ sở y tế và phải nhập khẩu khẩn cấp khi xảy ra ca bệnh.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) tiếp nhận 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố botulinum.

Kết quả xét nghiệm ban đầu ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum.

Hiện 3 bệnh nhi gồm H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) và H.Q.N. (7 tuổi) đang trong tình trạng nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện ca bệnh, TP Đà Nẵng không có sẵn thuốc kháng độc tố botulinum.

Trước tình huống khẩn cấp, Sở Y tế Đà Nẵng đã đề nghị WHO tại Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp thuốc từ nguồn dự trữ quốc tế.

picture-1-17732393090291945276591.jpg
Bà Hajnalka Horvath từ Bộ phận Ứng phó và Chuẩn bị Khẩn cấp Y tế của WHO tại Geneva đã đến Sân bay Quốc tế Nội Bài vào chiều nay, mang theo thuốc giải độc botulinum khẩn cấp từ Trụ sở của WHO ở Thụy Sĩ.
picture-3-1773239465904523227769.jpg
Thuốc giải độc botulinum ngay lập tức được bàn giao cho đại diện của Sở Y tế Đà Nẵng, BS. Phạm Hồng Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý Dược, người đã chờ sẵn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài cùng nhóm WHO Việt Nam. Sau đó, thuốc giải độc được vận chuyển nhanh nhất có thể đến bệnh viện ở Đà Nẵng.
base64-17732395324071367905439.jpeg
Bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đang chuẩn bị thuốc để tiêm cho bệnh nhân.

Theo ngành y tế, thuốc giải độc botulinum nằm trong danh mục thuốc cực hiếm, mỗi năm Việt Nam chỉ ghi nhận vài ca mắc nên các bệnh viện hầu như không dự trữ.

Trước đó, năm 2021, khi xảy ra vụ hàng chục người ngộ độc botulinum do ăn pate chay, Việt Nam cũng không có sẵn thuốc giải độc. Khi đó, WHO đã hỗ trợ khẩn cấp 10 lọ thuốc từ Thụy Sĩ để điều trị cho các bệnh nhân.

Đến năm 2023, WHO tiếp tục hỗ trợ 6 lọ thuốc giải độc botulinum, được vận chuyển khẩn cấp về TP HCM để cứu chữa cho ba bệnh nhân mắc căn bệnh hiếm gặp này.

Việc tiếp tục hỗ trợ thuốc lần này được kỳ vọng sẽ giúp các bác sĩ kịp thời khống chế độc tố và cứu sống các bệnh nhi đang nguy kịch.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: