WHO đổi tên bệnh đậu mùa khỉ thành 'mpox' để tránh sự kỳ thị

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Hai (28/11) cho biết họ sẽ bắt đầu sử dụng một thuật ngữ mới, "mpox", như một từ đồng nghĩa với bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) để tránh sự phân biệt chủng tộc và kỳ thị.

"Cả hai tên sẽ được sử dụng đồng thời trong một năm trong khi 'monkeypox' sẽ bị loại bỏ dần", WHO cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã khởi động quá trình tham vấn cộng đồng để tìm tên mới cho căn bệnh này vào đầu năm nay và đã nhận được hơn 200 đề xuất.

who doi ten benh dau mua khi thanh mpox de tranh su ky thi hinh 1

Một bệnh nhân bị mắc mpox/đậu mùa khỉ. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Xavier Becerra cho biết: “Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để phá bỏ các rào cản đối với sức khỏe cộng đồng. Việc giảm sự kỳ thị liên quan đến bệnh tật là một bước quan trọng trong công việc của chúng ta nhằm chấm dứt mpox”.

Đề xuất tên "mpox", do tổ chức sức khỏe nam giới RÉZO đưa ra, đã được lựa chọn trong số hàng trăm đề xuất khác. Giám đốc của tổ chức này cho biết việc xóa ngôn từ ám chỉ loài khỉ sẽ giúp mọi người coi trọng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của căn bệnh.

WHO cho biết các chuyên gia toàn cầu đã quyết định chọn "mpox" sau khi xem xét tính phù hợp về mặt khoa học, mức độ sử dụng hiện tại cũng như khả năng phát âm trong số các yếu tố khác.

Mpox, được phát hiện vào năm 1958 và được đặt tên theo con vật đầu tiên biểu hiện các triệu chứng, chủ yếu lây lan ở một nhóm các quốc gia ở phía tây và trung tâm châu Phi cho đến trước năm nay. Khoảng 100 quốc gia nơi mpox không phải là bệnh lưu hành trước đây đã báo cáo sự bùng phát của bệnh.

WHO có nhiệm vụ đặt tên mới cho các bệnh hiện có theo Phân loại quốc tế về bệnh tật. Nói chung, WHO tìm cách tránh liên kết bất kỳ bệnh hoặc virus nào với một quốc gia, khu vực, động vật hoặc nhóm dân tộc.

Năm ngoái, WHO đã gán các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp cho các biến thể COVID mới để ngăn chặn hành vi liên kết chúng với các quốc gia cụ thể.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: