WHO đổi tên các biến thể COVID-19 để tránh bị kỳ thị

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tên các biến thể của virus Corona bằng các chữ cái Hy Lạp, để tránh xuyên tạc và kỳ thị các quốc gia nơi chúng được phát hiện lần đầu tiên.
COVID

Bài liên quan

WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin tình báo về nguồn gốc COVID

Chuyên gia WHO ủng hộ tiếp tục tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

WHO cảnh báo còn virus chết chóc hơn SAR-CoV-2 sẽ xuất hiện và gây ra đại dịch mới

Hệ thống mới áp dụng cho các biến thể đáng quan tâm - vấn đề đáng lo ngại nhất trong số đó có 4 biến thể đang được lưu hành - và các biến thể cấp độ thứ hai đang được theo dõi.

WHO cho biết trong một tuyên bố: “Mặc dù chúng có những lợi thế riêng, nhưng những tên khoa học này có thể khó nói, khó nhớ và dễ bị hiểu sai”.

“Do đó, mọi người thường sử dụng cách gọi các biến thể bằng những nơi chúng được phát hiện, đó là sự kỳ thị và phân biệt đối xử”, WHO cho biết thêm.

Bốn biến thể virus Corona được cơ quan Liên hợp quốc coi là mối quan tâm và được công chúng gọi chung là các biến thể Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ hiện đã được đặt các chữ cái Alpha, Beta, Gamma, Delta theo thứ tự phát hiện của chúng.

Các biến thể quan tâm khác tiếp tục xuống bảng chữ cái.

"Các nhãn không thay thế các tên khoa học hiện có, những tên này truyền tải thông tin khoa học quan trọng và sẽ tiếp tục được sử dụng trong nghiên cứu", trưởng nhóm kỹ thuật của WHO Maria Van Kerkhove đã tweet.

“Những nhãn này sẽ giúp thảo luận công khai về VOC / VOI vì hệ thống đánh số có thể khó theo dõi”, bà Kerkhove nói thêm.

WHO trong tuyên bố cho biết họ khuyến khích các phương tiện truyền thông và các cơ quan chức năng quốc gia áp dụng các nhãn mới.

Đầu tháng này, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một đạo luật về tội ác thù hận nhằm bảo vệ những người Mỹ gốc Á đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công trong đại dịch COVID-19.

Các nhóm chống chủ nghĩa cực đoan của Mỹ cho biết số lượng các vụ tấn công và tội ác căm thù đối với người Mỹ gốc Á đã bùng nổ kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Họ đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần gọi COVID-19 là “virus Trung Quốc”.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus Corona tại Quảng châu, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus Corona tại Quảng châu, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Nhiều tháng cân nhắc đổi tên

Việc lựa chọn bảng chữ cái Hy Lạp được đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc, trong đó các khả năng khác như các vị thần Hy Lạp và những cái tên giả cổ điển đã được các chuyên gia xem xét, theo nhà vi khuẩn học Mark Pallen, người tham gia cuộc thảo luận cho biết.

Một ý tưởng khác để chỉ các biến thể đáng quan tâm như VOC1, VOC2, v.v. đã bị loại bỏ sau khi ông chỉ ra rằng nó giống một từ chửi thề trong tiếng Anh.

Trong lịch sử, virus thường gắn liền với những vị trí mà chúng được cho là xuất hiện, chẳng hạn như Ebola, được đặt theo tên con sông Congo cùng tên.

Nhưng điều này có thể gây tổn hại cho các địa điểm và thường không chính xác, chẳng hạn như với cái gọi là đại dịch "cúm Tây Ban Nha" năm 1918 mà nguồn gốc không được biết rõ.

Trước khi có kế hoạch mới của WHO, một số nhà khoa học đã áp dụng danh pháp đơn giản hóa của riêng họ cho các biến thể, chẳng hạn như một bài báo tháng Hai sử dụng tên các loài chim. Tuy nhiên, nó đã bị chỉ trích với lý do rằng điều này có thể làm chết các loài chim, thậm chí ảnh hưởng tới cả những người trùng tên.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: