WTO phán quyết hành động áp thuế Trung Quốc của Mỹ là sai quy tắc

(CLO) Hôm qua, Tổ chức Thương mại Thế giới đã kết luận rằng Mỹ đã vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu khi áp đặt mức thuế hàng tỷ đô la trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Washington cho biết mức thuế mà họ áp đặt cách đây hai năm đối với hơn 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc là hợp lý vì Trung Quốc đang buộc các công ty chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, ban hội thẩm gồm ba người của WTO cho biết mức thuế này của Mỹ đã phá vỡ các quy tắc thương mại vì chúng chỉ áp dụng cho Trung Quốc và cao hơn mức tối đa mà Mỹ đồng ý. 

“Báo cáo này của ban hội thẩm xác nhận những gì chính quyền Trump đã nói trong 4 năm qua: WTO hoàn toàn không đủ khả năng để ngăn chặn các hoạt động công nghệ có hại của Trung Quốc”, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và tôn trọng các quy tắc và phán quyết của WTO, đồng thời hy vọng Washington cũng sẽ làm điều tương tự.

Ban hội thẩm của WTO cũng nhận thức được rằng họ đang bước vào vùng tranh chấp. Họ lưu ý rằng mình chỉ xem xét các biện pháp của Mỹ và không nghiên cứu gì các biện pháp trả đũa của Trung Quốc. Phía Washington cũng chưa có đơn khiếu nại gì liên quan tới các biện pháp này của Bắc Kinh.

Báo cáo dài 66 trang kết luận: “Ban hội thẩm nhận thức rất rõ bối cảnh rộng lớn hơn hệ thống đang vận hành của WTO, cũng như biết rõ về hàng loạt các căng thẳng thương mại toàn cầu hiện tại".

Ban hội thẩm khuyến nghị Mỹ thực hiện các biện pháp của mình “một cách phù hợp với quy chế cam kết”, đồng thời cũng khuyến khích hai bên làm việc để giải quyết tranh chấp tổng thể.

“Vẫn còn thời gian để các bên cân nhắc thêm các cơ hội cho các giải pháp thỏa đáng và được cả hai phía đồng thuận”, báo cáo này viết.

Trump đã đe dọa áp thuế đối với  500 tỷ USD hàng hóa trong cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm với Trung Quốc trước khi ký thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" vào đầu năm nay. Các mức thuế bổ sung vẫn được áp dụng đối với khoảng 370 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ đã mô tả WTO là "khủng khiếp" và thiên vị đối với Trung Quốc, đồng thời không quên đe doạ sẽ rút khỏi tổ chức này.. Josh Hawley, một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ Missouri, đã tweet rằng ông Trump nên làm điều đó: "Mỹ nên rút lui và dẫn đầu nỗ lực để bãi bỏ WTO."

Trump trước đó  đã đưa Mỹ rời khỏi UNESCO, và đang có kế hoạch rút khỏi WHO. Ông cũng huỷ bỏ nhiều thoả thuận của chính quyền trước.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: