Xã Chuyên Mỹ gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng: Tuyên truyền đi trước, kỷ cương theo sau

Giải phóng mặt bằng thường là khâu nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, lại chịu áp lực tiến độ của dự án. Nếu xử lý thiếu thấu đáo dễ tạo bức xúc; nếu nương nhẹ kéo dài, dự án đình trệ, nguồn lực xã hội bị lãng phí và chi phí phát sinh.

Ông Nguyễn Hữu Chi, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là bài toán quản trị ở cơ sở, cần vừa thấu tình đạt lý, vừa nghiêm kỷ cương. Trong quá trình thực hiện, xã kiên trì làm đúng quy trình, minh bạch số liệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và không để bất kỳ điểm nghẽn nào kéo lùi lợi ích chung.

733-202602072040141.jpeg
Xã Chuyên Mỹ quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện dự án đường trục phía nam Hà Tây

Cách làm của Chuyên Mỹ cho thấy một nguyên tắc quan trọng: đồng thuận là đích đến, nhưng kỷ cương là nền tảng. Khi đồng thuận chưa đạt, chính quyền không thể đứng im; điều cần làm là đi đến tận cùng của quy trình giải quyết, vừa vận động thuyết phục, vừa chuẩn bị đầy đủ căn cứ pháp lý để xử lý dứt điểm.

Tuyên truyền “đến nơi”, tháo vướng “từ gốc”

Ngày 2/2, Tổ công tác của xã tổ chức làm việc, tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Ngọc Khang (thôn Cầu Giẽ) chấp hành chủ trương thu hồi đất, thống nhất số liệu và ký biên bản kiểm đếm đất ở, nhà, tài sản trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây, đoạn qua xã Chuyên Mỹ.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận không chỉ dừng ở “thông báo” hay “yêu cầu”. Tổ công tác lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của gia đình; cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thôn Cầu Giẽ cùng tham gia phân tích, giải thích chế độ chính sách liên quan đến các kiến nghị của hộ dân.

Từ những cuộc làm việc như vậy, một kênh đối thoại được mở ra rõ ràng. Người dân được nói điều còn băn khoăn, còn chính quyền trả lời bằng quy định và hướng xử lý cụ thể, nhằm đi tới thống nhất số liệu và các bước tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là để người dân yên tâm phối hợp, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Kiên quyết với vi phạm, không để “tiền lệ xấu”

Song song với vận động, Chuyên Mỹ thể hiện thái độ dứt khoát với các trường hợp vi phạm hoặc không chấp hành sau nhiều lần tuyên truyền.

Ngày 28/1, UBND xã tổ chức lực lượng triển khai phương án cưỡng chế xử lý vi phạm và cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Huệ để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 428A đoạn từ cầu Cống Thần đến Cầu Giẽ, đoạn qua thôn Giẽ Hạ.

733-202602072040142.jpeg
UBND xã triển khai cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với phạm vi giải phóng mặt bằng dự án khu Đồng Mấy

Hộ bà Huệ bị xác định vi phạm đổ nền trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi sông Duy Tiên với diện tích 120 m2, cao 5 m; đồng thời tập kết nhiều vật dụng tại vị trí vi phạm.

Xã Chuyên Mỹ đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhưng hộ gia đình không chấp hành, buộc chính quyền phải thực hiện cưỡng chế để giải tỏa vi phạm, tránh ảnh hưởng tiến độ dự án.

Xã cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đối với hộ bà Phạm Thị Huyền (thôn Cổ Châu). Qua nhiều đợt vận động, hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên diện tích đất công do UBND xã quản lý.

Không chỉ ở các dự án giao thông, Chuyên Mỹ cũng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Mấy, thôn Chính Vân.

Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục, và đến đầu giờ chiều ngày 6/2 đã có 10/11 hộ có đất trong phạm vi thu hồi đồng thuận, nhất trí. Trường hợp còn lại là hộ ông Nguyễn Tiến Mạnh.

Chiều 6/2, UBND xã triển khai cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Mạnh. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi là 742,1 m² (bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được UBND huyện Phú Xuyên trước đây phê duyệt ngày 25/9/2024). Mục tiêu của biện pháp này được nêu rõ: bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án triển khai trong thời gian tới.

Khi 10 hộ đã đồng thuận, việc xử lý dứt điểm 1 trường hợp còn lại không chỉ để “đủ số”, mà còn để bảo đảm tính liền mạch của dự án và niềm tin về sự nghiêm minh. Đồng thuận đa số là điều đáng quý, nhưng sự công bằng trong thực thi mới là thứ giữ cho đồng thuận ấy bền vững.

Hiệu quả nhìn từ cách làm: mềm dẻo trong thuyết phục, cứng rắn trong thực thi

Từ các vụ việc cụ thể, có thể thấy Chuyên Mỹ đang hình thành một “quy trình hành động” rõ ràng trong giải phóng mặt bằng. Đầu tiên là đối thoại để thống nhất số liệu, làm rõ quyền lợi hợp pháp và trách nhiệm phối hợp; tiếp đó là xử lý vi phạm, cưỡng chế thu hồi đất hoặc cưỡng chế kiểm đếm khi đủ căn cứ và điều kiện theo quy định.

Cách làm này tạo ra ba giá trị thực tế. Một là bảo đảm tiến độ cho các dự án trọng điểm, tránh để công trình bị “nghẽn” bởi những điểm kẹt kéo dài. Hai là giữ kỷ cương pháp luật và sự công bằng giữa các hộ đã chấp hành với các trường hợp cố tình vi phạm. Ba là củng cố niềm tin, bởi người dân nhìn thấy quyền lợi chính đáng được lắng nghe, xem xét và giải quyết sát thực tế.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: