Xã Liên Ninh (Thanh Trì): Nỗ lực giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu đề ra

Xã Liên Ninh nằm ở phía Nam huyện Thanh Trì, tiếp giáp với huyện Thường Tín. Xã có các tuyến giao thông lớn là Quốc lộ 1A, 1B và tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua. Diện tích đất tự nhiên 420,39ha; xã có 05 thôn, 03 tổ dân phố; toàn xã có 4.676 hộ với 16.969 nhân khẩu.

Năm 2024, xã Liên Ninh nỗ lực triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình suy thoái kinh tế, bất ổn về an ninh thế giới và trong khu vực; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là hậu quả nặng nề sau cơn bão số 3.

Trước những khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Ninh đã tập trung, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt là xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành trong năm. 

xa lien ninh thanh tri no luc giai phong mat bang dung tien do hoan thanh muc tieu de ra hinh 1

Trên địa bàn xã Liên Ninh đã và đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 7 dự án, hầu hết các dự án đều có những vướng mắc trong khâu thực hiện giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là 2 dự án trọng điểm đã được triển khai từ nhiều năm trước, song vẫn chưa thực hiện được do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đó là Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A (đã triển khai từ năm 2011); dự án đấu giá số 1 thôn Yên Phú (đã triển khai từ tháng 10/2021). 

xa lien ninh thanh tri no luc giai phong mat bang dung tien do hoan thanh muc tieu de ra hinh 2

Lực lượng chức năng huyện Thanh Trì và xã Liên Ninh thực hiện công tác giải phòng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Quốc lộ 1A.

Xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024; Đảng ủy xã đã họp bàn thống nhất trong tập thể BTV, BCH về chủ trương, quan điểm, định hướng, biện pháp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án, đã thống nhất xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề số: 05-NQ/ĐU, ngày 26/02/2024 về công tác lãnh đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận và giải phóng mặt bằng trên địa bàn, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

xa lien ninh thanh tri no luc giai phong mat bang dung tien do hoan thanh muc tieu de ra hinh 3

Tuyến đường 1A qua địa bàn xã Liên Ninh đã được bàn giao mặt bằng thi công.

Căn cứ Nghị quyết chuyên đề, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã, các ban ngành đoàn thể cùng các ban Chi ủy, Ban công tác Mặt trận, Trưởng phó thôn… để cả hệ thống chính trị của xã phải cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với phương châm vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng; áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp; nhiều kênh thông tin để vận động.

Tháng 10/2024, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn trong năm 2024. Đảng ủy xã Liên Ninh đã ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 109-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Liên Ninh, do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban, đồng chí PBT Đảng ủy - CT. UBND xã làm Phó Trưởng ban Thường trực,... đồng thời ban hành Quyết định số 110–QĐ/ĐU về việc ban hành Quy chế làm việc và nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Liên Ninh.

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, Đảng ủy xã Liên Ninh đã chỉ đạo UBND xã thành lập các tổ vận động của xã, thôn, đến từng hộ gia đình có đất bị thu hồi; có các phần mộ nằm trong diện tích thu hồi thực hiện dự án, để tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành việc chuyển mộ và bàn giao đất để thực hiện dự án. Sau một thời gian ngắn tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, bền bỉ… đến nay xã đã thực hiện cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án trọng điểm gồm:

Dự án Đấu giá số 1 – thôn Yên Phú: Đã vận động cơ bản 100% hộ gia đình có mộ nằm trong diện tích thực hiện dự án đồng ý nhận tiền hỗ trợ và thực hiện việc di chuyển mộ xong trong năm 2024 để dự án triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A: Chỉ sau 10 ngày thực hiện quyết liệt, Ban chỉ đạo của xã đã phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của huyện vận động được 70/70 trường hợp có đất bị thu hồi, tự nguyện đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án và không phải tổ chức cưỡng chế.

Đối với 05 dự án còn lại: Hiện UBND xã, cùng cán bộ chuyên môn, lãnh đạo các thôn đã phối hợp cùng Ban quản lý dự án và các phòng ban chức năng của huyện đã và đang triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo tiến độ đề ra; đã cơ bản hoàn thành việc kê khai, kiểm đếm đối với các diện tích đất, các phần mộ của các hộ có đất và mộ nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Trong thời gian tiếp theo, Đảng uỷ, HĐND xã, UBND xã Liên Ninh tiếp tục phối hợp thực hiện giám sát các dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã. Trong đó tập trung vào các dự án: Dự án đường Thọ Am -Nội Am; Dự án đấu giá số 1 thôn Yên Phú; Dự án Quốc lộ 1A; Dự án đường liên xã Liên Ninh - Đông Mỹ; Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A...

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2024, Đảng bộ - UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã đã được các cấp lãnh đạo khen thưởng trong nhiều lĩnh vực như: Đảng bộ xã được Huyện ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nhân dân và cán bộ xã Liên Ninh được UBND Thành phố tặng bằng khen đã có thành tích trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Đoàn Thanh niên được Trung ương Đoàn tặng bằng khen, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân được tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự xã được Bộ tư lệnh Thủ đô tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. 

Trần Anh

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: