Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức toàn diện, sinh động và dễ hiểu về bình đẳng giới. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đôi khi vẫn còn tồn tại những quan niệm cũ, định kiến giới hay rào cản văn hóa, việc trang bị kiến thức này giúp cán bộ cơ sở có phương pháp tiếp cận khéo léo, phù hợp với đặc thù tâm lý, tín ngưỡng của bà con.
Thông qua các tình huống thực tiễn được đưa ra thảo luận, các đại biểu đã cùng nhau phân tích và tìm ra hướng giải quyết nhằm xóa bỏ bạo lực gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ, đồng thời nâng cao tiếng nói, vai trò của người phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và ngoài xã hội.
Theo đánh giá từ Ban tổ chức, buổi tập huấn đã mang lại những giá trị thực tiễn to lớn. Kết thúc chương trình, đội ngũ cán bộ, hội viên không chỉ được củng cố nền tảng kiến thức mà còn được mài giũa các kỹ năng vận động quần chúng.
Những kiến thức này sẽ được các học viên linh hoạt ứng dụng vào thực tế cơ sở, "đến từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm.
Qua đó, chương trình góp phần từng bước xóa bỏ định kiến giới, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tiến bộ, phát triển bền vững.