Xây dựng nông thôn mới: Sự sáng tạo của Quảng Ninh

(CLO) Bằng nhiều cách làm sáng tạo, riêng có, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh Quảng Ninh, chương trình xây dựng Nông thôn mới đã mang lại nhiều dấu ấn, đưa các vùng nông thôn Quảng Ninh ngày càng khởi sắc hơn.

Quảng Ninh triển khai chương trình xây dựng NTM từ năm 2010. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, riêng có, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, chương trình đã mang lại nhiều dấu ấn, đưa các vùng nông thôn Quảng Ninh ngày càng khởi sắc hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện và nâng lên.

Nỗ lực về đích sớm trong năm 2022

Năm 2022, về cơ bản tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong đó TP. Hạ Long thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các huyện Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu đạt chuẩn NTM; các huyện Tiên Yên, Đầm Hà đạt chuẩn NTM nâng cao. Nâng tổng số các xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn là 51/98 xã, bằng 52% số xã. 

Cùng với đó, các huyện Hải Hà, Cô Tô tiếp tục nâng chất tiêu chí đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Các địa phương: Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên nâng chất tiêu chí đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Ngoài toàn bộ số xã, huyện trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2022, Quảng Ninh còn có 54/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 26/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2/7 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là huyện Đầm Hà, Tiên Yên.

Từ đầu năm, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình xây dựng NTM năm 2022, việc đánh giá rõ, cụ thể các tiêu chí còn thiếu; nội dung, công việc cần triển khai; danh mục công trình cần đầu tư; nguồn lực, thời gian hoàn thành... được tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngay từ cuối năm 2021, tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ vào các tiêu chí của Bộ tiêu chí cấp xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để thực hiện rà soát, lập bảng chấm điểm. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng thứ tự ưu tiên danh mục, công trình, nguồn vốn để đầu tư. Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan căn cứ nhiệm vụ để tham mưu UBND tỉnh đề xuất bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư thực hiện các công trình.

xay dung nong thon moi su sang tao cua quang ninh hinh 1

Nông thôn mới ở xã Đại Bình, huyện Đầm Hà.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ theo kế hoạch. Theo đó, TP Hạ Long và huyện Vân Đồn phải hoàn thành hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn NTM trước 30/6/2022; huyện Bình Liêu và Ba Chẽ hoàn thành trước 30/10/2022; huyện Tiên Yên và Đầm Hà hoàn thành hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trước 30/12/2022.

Ngay trong tháng 1/2022, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu của các địa phương. Trên cơ sở đó, tổng hợp xác định danh mục công trình cần thiết đầu tư, quy mô, địa điểm và công tác chuẩn bị xây dựng để đảm bảo đạt tiêu chí NTM đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Cùng với đó, các địa phương đã chủ động sớm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM. Vân Đồn là một trong 2 địa phương được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2022. Do đó, huyện đặt ra mục tiêu xây dựng xã Hạ Long và Ngọc Vừng đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Quan Lạn và Đông Xá đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; mỗi xã xây dựng ít nhất 1 mô hình khu dân cư kiểu mẫu. Huyện cũng phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 136 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%, tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

Trên cơ sở đó, huyện tập trung nguồn lực xây dựng các công trình: Trường Mầm non Vạn Yên, Tiểu học và THCS Vạn Yên, THPT Quan Lạn, Trung tâm văn hóa thể thao xã Đài Xuyên, chợ Đài Xuyên, khu hành chính xã Đài Xuyên, rãnh thoát nước, khu xử lý rác thải tập trung, công trình nước sạch... nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất, phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập, huyện đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện gắn với hoàn thành xây dựng NTM. Trọng tâm là hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, phát triển sản phẩm chủ lực, bảo tồn nông sản bản địa. Huyện cũng phát triển thêm ít nhất 3 sản phẩm OCOP đảm bảo được công nhận đạt từ 3-4 sao cấp tỉnh. Đồng thời, vận động thành lập ít nhất mỗi xã có 1 HTX liên kết sản xuất đảm bảo hoạt động ổn định; chỉ đạo các xã chủ động thực hiện các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, khẩn trương xây dựng hồ sơ công nhận...

Hơn một thập kỷ - bí quyết thành công

Quảng Ninh triển khai chương trình xây dựng NTM từ năm 2010. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2022, Quảng Ninh xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, riêng có, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, chương trình đã mang lại nhiều dấu ấn, đưa các vùng nông thôn Quảng Ninh ngày càng khởi sắc hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện và nâng lên. Từ phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, năm 2022 Quảng Ninh có thêm hàng nghìn nông hộ có thu nhập từ chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn trên toàn tỉnh đạt 52,5 triệu đồng/người/năm, tăng 25,87 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 17,25% năm 2010 xuống còn 0,1%.

Dưới sự hướng dẫn, vận động của Hội Nông dân các cấp, nhiều nông sản trong tỉnh Quảng Ninh như: Miến dong Bình Liêu, Gà Tiên Yên, lợn Móng Cái, hải sản Vân Đồn, vải Phương Nam, ổi Hoành Bồ... đã hình thành các vùng sản xuất lớn, quy mô tập trung. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hình thành 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, với gần 5.000 ha. Tiêu biểu: Vùng trồng lúa chất lượng cao ở TX Đông Triều; vùng trồng rau an toàn ở TX. Quảng Yên; vùng trồng hoa tại TP. Hạ Long; vùng chăn nuôi lợn Móng Cái; vùng nuôi tôm ở Đầm Hà, Móng Cái; vùng nuôi trồng nhuyễn thể ở Vân Đồn...

xay dung nong thon moi su sang tao cua quang ninh hinh 2

Vùng trồng na tập trung tại TX Đông Triều mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn NTM; 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Quá trình triển khai đã góp phần đưa 26 xã, 65 thôn vùng miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt nhất, từ chương trình này, Quảng Ninh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai thành công chương trình OCOP, qua đó đã góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của nhân dân, từ sản xuất lạc hậu tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn tỉnh. Từ sự tiên phong của Quảng Ninh, chương trình OCOP cũng đã được Chính phủ chọn làm mô hình nhân rộng ra các tỉnh, thành trên cả nước.

Không dừng lại ở những thành công đã đạt được, với quan điểm xây dựng NTM là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, tỉnh tiếp tục xây dựng những mục tiêu, giải pháp cho lộ trình dài hơi hơn. Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 nhằm xây dựng NTM đảm bảo “Hiệu quả, toàn diện và bền vững”.

Trên tinh thần của Đề án, chương trình xây dựng NTM giai đoạn này sẽ đi sâu hơn nữa vào chất lượng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KT-XH, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Quảng Ninh kỳ vọng từ đề án này, đời sống người dân nông thôn ngày càng khá giả, người dân có môi trường sống tốt đẹp, dần được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ như đô thị, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền.

PV

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: