Xe dịch vụ khu di tích Đền Hùng tự động tăng giá, nhiều người dân nhầm lẫn

(CLO) Mặc dù Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã ban hành niêm yết giá xe điện đi từ cổng Đền Hùng lên đến nơi hành lễ là chân bậc đi lên núi Nghĩa Lĩnh là 10.000 đồng/1 lượt/1 người, nhưng các lái xe vẫn thu đắt hơn 5.000 đồng và phát vé 15.000 đồng/1 lượt/ 1 người.

Theo đó, vào sáng 9/4 tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã có hàng vạn người dân đổ về đây hành hương, đi lễ sớm.

Ghi nhận của PV tại ngay cổng Đền Hùng đã có rất nhiều xe điện chờ để phục vụ người dân có nhu cầu di chuyển lên nơi hành lễ. Mặc dù đã có bảng giá niêm yết từ cổng Đền Hùng lên đền là 10.000 đ/1 lượt/ 1 người, nhưng hầu như các lái xe đều thu 15.000 đ/1 lượt/ 1 người, và phát vé 15.000 đ/ 1 lượt/ 1 người, cho người dân đi xe điện.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 1

Hàng loạt xe điện chuẩn bị phục vụ du khách, người dân nếu có nhu cầu.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 2

Hàng loạt xe điện của công ty TNHH Venus đều thu 15.000 đ/ 1 lượt/ 1 người khi đi từ cổng Đền Hùng lên nơi hành lễ là điểm chân bậc đi lên núi Nghĩa Lĩnh.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 3

Thắc mắc về việc tại sao giá niêm yết là 10.000 đ/ 1 lượt/ 1 người, tại sao lại thu 15.000 đ/ 1 lượt/ 1 người. Một lái xe điện cho công ty này cho biết, giá từ cổng vào đến đền là 15.000đ và xác nhận tất cả đều tăng 5.000 đồng. Đúng 15.000 đồng mới được đi, 10.000 đồng sẽ không chạy.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 4

Bảng giá được niêm yết công khai nhưng các lái xe đều tự ý tăng giá.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 5

Một số lái xe thu tiền trước, không phát vé cho người dân. Đến khi được hỏi lại vé thì xé vé 15.000 đồng cho chặng đường từ cổng Đền Hùng đến điểm đi lên hành lễ (điểm tại chân bậc đi lên núi Nghĩa Lĩnh).

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 6

Vé được phát cho người dân khi đi xe điện được yêu cầu xin vé, nếu không xin vé mặc nhiên 1 số lái xe không phát vé.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 7

Thông tin từ ông Lê Trường Giang – Giám đốc khu di tích Đền Hùng cho biết: “Giá xe điện thì chúng tôi không cho phép tăng, nếu có tình trạng tăng giá sẽ kiểm điểm sâu sắc. Tất cả các mức giá xe điện đã niêm yết tại xe, người dân chỉ trả tiền 10.000 đồng/ 1 người/ 1 lượt đến điểm hành lễ, nếu trả 15.000 đồng thì sẽ đi từ cổng Đền Hùng đến ngã 5 đền Giếng.”

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 8

“Giá vé từ cổng chính vào chân bậc thang đi lên hành lễ là 10.000 đ/ 1 người/ 1 lượt, nếu thu sai người dân có thể phản ánh xe số bao nhiêu thì xe đấy không được hoạt động” – ông Giang nói.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 9

“Chặng đường từ bãi xe đến sân hành lễ là giá đúng 10.000 đồng”, ông Lê Trường Giang, Giám đốc khu di tích Đền Hùng nhấn mạnh.

Do người dân đổ về đông nên nhu cầu sử dụng dịch vụ tại khu di tích đền Hùng tăng cao. Dịch vụ cho thuê chiếu đã xuất hiện tại đây, rất nhiều người đã mở dịch vụ này xung quanh lối vào đền Hùng bởi nhu cầu ngồi nghỉ của người dân rất nhiều do phải trải qua quãng đường leo bậc thang vất vả.

Theo tìm hiều, giá của những lá chiếu được thuê là 30.000 đồng/giờ. Bảng giá này được niêm yết trên các cây gần khu vực ngồi nghỉ. Những nơi xa trung tâm lễ hội, giá mỗi lá chiếu cho thuê ngồi nghỉ là 20.000/giờ

Những người cho thuê chiếu cho rằng, đây là giá mà BQL khu di tích quy định. Khu di tích Đền Hùng có diện tích khá rộng nên phần lớn du khách hành hương đều phải đi bộ một quảng đường dài. Theo đó, cho thuê chiếu trở thành dịch vụ hút khách nhất trong mùa lễ hội ở đây.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 10

Bảng giá dịch vụ cho thuê chiếu được dán ở thân cây.

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 11

Thông tin về vấn đề này, ông Lê Trường Giang, Giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, trước đây, dịch vụ cho thuê chiếu là dịch vụ tự phát của người dân. Tuy nhiên, gần đây, BQL khu di tích đã đưa dịch vụ cho thuê chiếu này vào quản lý để người dân có hợp đồng với bộ phận liên quan theo mức giá quy định và yêu cầu giữ vệ sinh chung

xe dich vu khu di tich den hung tu dong tang gia nhieu nguoi dan nham lan hinh 12

"Những người cho thuê chiếu sẽ có trách nhiệm giữ vệ sinh, an toàn về an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy khu vực cho thuê. Vừa qua, có những câu chuyện về người sử dụng chiếu không rõ về mức giá giữa thuê 1 chiếu và 1 tiếng nhưng hiện tại chúng tôi đã niêm yết giá thuê rồi", ông Giang cho hay. Theo ông Giang, BQL khu di tích khuyến cáo người dân không cho thuê quá 30.000 đồng/giờ/1 chiếu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: