Xe tải gắn màn hình LED quảng cáo trên phố Hà Nội bị xử phạt 7 triệu đồng

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông-Công an TP Hà Nội đã xử lý một công ty quảng cáo vì tự ý gắn màn hình LED lên thùng xe tải để phát quảng cáo khi lưu thông, vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe tải gắn màn hình LED chiếu quảng cáo cho nhiều thương hiệu khi di chuyển trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và phản ứng từ người dân do lo ngại gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng người điều khiển phương tiện khác.

z7165544485269_ef0fd1e82ccbb1329e38e1c377de0a31.jpg
Hình ảnh phương tiện gắn màn hình quảng cáo lưu thông trên đường được phản ánh (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương vào cuộc, tiến hành rà soát và truy tìm phương tiện liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, xe ô tô tải BKS 29K-098.xx thuộc sở hữu của một công ty quảng cáo có trụ sở tại Hà Nội. Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời đại diện công ty đến làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty, đồng thời là chủ phương tiện cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết tháo bỏ toàn bộ thiết bị gắn thêm và khôi phục nguyên trạng phương tiện theo quy định.

z7165544486194_bbf54386147836c49f47121095909f1f.jpg
Đại diện Công ty quảng cáo - Chủ phương tiện tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty quảng cáo (chủ phương tiện vi phạm) về hành vi “Quảng cáo tại mặt sau của phương tiện giao thông”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Do đơn vị vi phạm là tổ chức, mức phạt áp dụng là 7.000.000 đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ phần quảng cáo sai quy định trên phương tiện.

Phòng CSGT khuyến cáo, việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ quy định của Luật Quảng cáo, bảo đảm không làm thay đổi kết cấu, hình dáng, màu sơn của xe, không gây mất an toàn giao thông hoặc ảnh hưởng đến người đi đường. Các trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: