Xoá tên sân bay Đà Nẵng khỏi danh sách "điểm nóng" phơi nhiễm dioxin

Thứ tư, 07/11/2018 07:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là thông tin được công bố tại Hội thảo kết quả hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ thực hiện dự án ô nhiễm chất độc dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng do Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tại Đà Nẵng ngày 6/11.

Báo Công luận
Khu vực xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng (giai đoạn 2). Ảnh: Trần Lê Lâm. 

Khu vực sân bay Đà Nẵng là một trong những điểm nóng ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Do đó, ngày 1/4/2011, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân (chủ đầu tư) phối hợp cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ thực hiện. 

Tổng kinh phí thực hiện Dự án từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 60 tỷ đồng, nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ khoảng 110 triệu USD.

Sau hơn 7 năm triển khai, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Bộ Tư lệnh Phòng không không quân làm chủ đầu tư cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã hoàn thành, chính thức xóa tên sân bay Đà Nẵng trong danh sách các điểm nóng phơi nhiễm chất độc dioxin tại Việt Nam. 

Theo đó, để bàn giao hơn 32 héc ta đất sạch an toàn phục vụ cho việc mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, các đơn vị thi công phải tiến hành xử lý triệt để khoảng 90 ngàn m3 bùn đất nhiễm dioxin, cô lập an toàn khoảng 50 ngàn m3 bùn đất ô nhiễm dioxin dưới ngưỡng cần xử lý.

Kết quả của dự án này sẽ là kinh nghiệm quý giá tạo tiền đề để các bên tiếp tục triển khai dự án tại sân bay Biên Hòa trong thời gian tới theo cam kết của Chính phủ 2 nước. 

Kinh nghiệm từ dự án này cũng chỉ ra những lưu ý cần thiết cho việc triển khai dự án tại sân bay Biên Hòa như: Công tác khảo sát đánh giá ban đầu, thách thức từ các phương án kỹ thuật, việc lựa chọn công nghệ...kể cả các dự lường về tình hình thời tiết khu vực dự án.

Sáng 7/11, Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam sẽ tổ chức Lễ công bố hoàn thành Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và bàn giao đất sạch dự án. 


Minh Châu

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống