Xu hướng an cư tại đô thị có tiện ích giáo dục chất lượng

Thứ ba, 07/04/2020 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện nay, khi chọn nhà, các gia đình luôn ưu tiên tiêu chí không gian xanh, an toàn và đặc biệt gần trường để con trẻ có điều kiện học tập tốt nhất… Điều này lý giải vì sao các khu đô thị tích hợp tiện ích giáo dục như Aqua City đang trở thành đích ngắm của khách hàng.

Tích lũy gần hai tỷ đồng, chị Thanh Huyền ấp ủ kế hoạch vay thêm 1-2 tỷ để mua căn nhà rộng rãi cho cả đại gia đình ba thế hệ. Với tầm vốn này, chị có thể chọn mua căn nhà hẻm ở các quận xa trung tâm như quận 9, Thủ Đức. Nhưng chán cảnh chen chúc, ngộp ngạt trong những con hẻm nhỏ, chị quyết định đi xa hơn một chút để an cư tại những dự án khu đô thị mới, khép kín và an ninh. 

Chọn khu vực giáp ranh thành phố, chị Huyền lại gặp phải trở ngại khác là khó tìm trường chất lượng cho con. Lúc này, chị mới hiểu vì sao người ta hay nói “điện, đường, trường, trạm” là những yếu tố cơ bản hình thành nên khu dân cư. 

“Ưu tiên lớn nhất của gia đình tôi bây giờ là khu đô thị phải tích hợp sẵn hệ thống trường học các cấp, chứ không thể cả nhà thoải mái mà con cái đi học quá vất vả”, chị Thanh Huyền tâm sự.

Trường học nằm trong khu đô thị mang đến nhiều thuận lợi cho cư dân.

Trường học nằm trong khu đô thị mang đến nhiều thuận lợi cho cư dân.

Nghiên cứu của JLL Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản đang dần “trưởng thành”, người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư hơn là một không gian để ở đơn thuần. Trong đó, giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của cha mẹ người Việt trong quyết định thay đổi chỗ ở. Đặc điểm này từ phía khách hàng mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển tích hợp các trường học như một tiện ích của dự án để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Thực tế, nhà xa trường tạo ra nhiều phiền phức và trở ngại cho trẻ và cả cha mẹ như mất nhiều thời gian đưa đón, khói bụi, kẹt xe, trễ giờ... Tinh thần và sức khỏe của trẻ có thể ảnh hưởng nếu phải dành hàng giờ chờ đợi kẹt xe mỗi ngày trên đường.

Ngược lại, trường học nằm trong nội khu dân cư an ninh giúp việc di chuyển nhanh chóng, an toàn hơn. Trường hợp ba mẹ bận việc, ông bà có thể dễ dàng đưa cháu đến trường. Trẻ cũng có thể hình thành tính cách tự lập từ sớm, thông qua thói quen tự đến trường.

Chuyên gia JLL nhìn nhận số lượng các dự án bất động sản tích hợp nhiều tiện ích chức năng như trung tâm thương mại, giáo dục, giải trí đã tăng lên đáng kể trong bốn năm trở lại đây. Trong đó, các trường học chất lượng cao là một trong bốn yếu tố dẫn đến sự thành công bền vững của những dự án này.

Một trong những khu đô thị quy mô lớn nằm phía Đông TP HCM là Aqua City cũng vừa cho ra mắt phân khu The Valencia, tích hợp hệ thống trường học liên cấp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. The Valencia còn liền kề Đại học Fulbright Việt Nam - một trong những đại học khai phóng hàng đầu thế giới. Khu đô thị hướng đến giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại trong không gian sinh thái mà con cái không phải di chuyển xa để tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

“Tôi đã quyết định chọn phân khu The Valencia tại dự án Aqua City vì nơi đây được quy hoạch đến bốn cụm trường học các cấp cùng không gian xanh mát và đầy đủ tiện ích nội khu hiện đại. Hơn nữa dự án đang có chương trình ưu đãi đầu tư nên tôi không phải vay ngân hàng mà có thể thanh toán dần cho đến khi nhận nhà”, chị Huyền chia sẻ. 

Aqua City với quy mô hơn 600 ha được phát triển theo mô hình sinh thái thông minh với tiện ích nội khu hoàn chỉnh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, bến du thuyền…

Aqua City với quy mô hơn 600 ha được phát triển theo mô hình sinh thái thông minh với tiện ích nội khu hoàn chỉnh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, bến du thuyền…

Nói về nguyên nhân xuất hiện ngày càng nhiều các khu đô thị tích hợp đa chức năng, đặc biệt là giáo dục, JLL cho rằng, những hạn chế về ngân sách và nhân lực trong quy hoạch phát triển đô thị của Chính phủ đã tạo cơ hội cho các nhà phát triển bất động sản nhảy vào sân chơi này.

Tuy nhiên, chất lượng của các dự án khu đô thị không đồng đều, do sự chênh lệch về kinh nghiệm và nguồn vốn giữa các nhà phát triển. Do đó, khách hàng nên ưu tiên những dự án do các đơn vị có uy tín và tiềm lực mạnh phát triển.

Phối cảnh bến du thuyền 5 sao Aqua Marina tại dự án Aqua City.

Phối cảnh bến du thuyền 5 sao Aqua Marina tại dự án Aqua City.

Để đảm bảo đủ không gian cho các tiện ích được tích hợp, các khu đô thị phải có quy mô từ 5 ha trở lên. Ngoài ra, người mua để ở cũng cần cân nhắc thêm các yếu tố như không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên nhiều cây xanh, giao thông thuận lợi sẵn có, những khu phố tạo điều kiện cho việc đi bộ và tương tác cộng đồng để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Aqua City giới thiệu chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đang sở hữu căn hộ tại quận 1, 2, 7, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức trên địa bàn TP. HCM khi chọn mua sản phẩm bất động sản thuộc dự án Aqua City. Theo đó, với 630 triệu ban đầu, khách hàng đã có thể đầu tư nhà phố Deluxe Green House, các đợt kế tiếp thanh toán từ 60 triệu đồng mỗi tháng trong sáu năm. Thời gian nhận nhà sau ba năm.

Ngoài ra, từ ngày 25/2-30/6, cổ đông sở hữu từ 1.000 cổ phiếu của Tập đoàn Novaland và duy trì liên tục từ sáu tháng cũng sẽ được ưu đãi trực tiếp 55 triệu đồng khi lựa chọn sản phẩm tại Aqua City. Chương trình áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác dành cho khách hàng của dự án.

Liên hệ hotline: 0943797979

PV

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản