Xu hướng thắt chặt chi tiêu, người dân ưu tiên chọn giỏ quà Tết bình dân

(CLO) Thu nhập sụt giảm, nhiều người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên hộp quà Tết bình dân có giá 99.000 đồng-200.000 đồng/hộp được nhiều người ưa chuộng, chiếm đa số trên kệ siêu thị, tạp hóa.

Giỏ quà Tết từ 100.000 đồng hút khách

Sau khi cân nhắc chi tiêu, chị Vũ Thị Thuý (Đống Đa, Hà Nội) quyết định chọn 4 hộp quà Tết có giá 100.000 đồng/hộp để tặng người thân. Thu nhập cắt giảm, năm nay lại không có thưởng Tết, chị Thuý chi tiêu cũng dè dặt hơn.

“Như mọi năm, việc sắm sửa quà Tết không quá khó khăn nhưng năm nay, điều kiện tài chính gia đình tôi không có nhiều dư dả nên tôi chọn các giỏ quà bình dân hơn, chủ yếu là các nhu yếu phẩm dành tặng gia đình nội ngoại hai bên” - chị Thuý chia sẻ.

xu huong that chat chi tieu nguoi dan uu tien chon gio qua tet binh dan hinh 1

Giỏ quà được thiết kế bắt mắt, vừa truyền thống vừa hiện đại.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, do thu nhập bị ảnh hưởng, nhiều người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, thay đổi thói quen mua sắm. Thay vì chọn các hộp, giỏ quà Tết có giá trị cao như những năm trước, người tiêu dùng ưu tiên chọn các giỏ quà có giá thành vừa phải, hợp túi tiền.

Tính tới thời điểm hiện tại, các siêu thị, trung tâm thương mại và các đại lý bán lẻ, cửa hàng bánh kẹo tại Hà Nội đều đã cho giỏ quà Tết lên kệ hàng. Giỏ quà Tết năm nay không có nhiều sự khác biệt so với mọi năm, sản phẩm chủ yếu vẫn tập trung vào nhu yếu phẩm sản xuất trong nước như nông sản, bánh kẹo, mứt, dầu ăn, nước mắm.

Cùng với đó là các loại nông sản, trái cây Việt, đặc sản vùng miền cũng được nhiều nhà sản xuất đưa vào giỏ quà Tết.

Tại cửa hàng bánh kẹo trên phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội), các hộp quà Tết có giá từ 90.000 đồng - 2,5 triệu đồng/giỏ được xếp đầy trên các kệ hàng.

Chị Nguyễn Hoàng Yến, chủ cửa hàng tại đây cho biết, cửa hàng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, từ bình dân đến cao cấp. Sau khoảng 3 tuần lên kệ hàng, giỏ quà bình dân vẫn hút khách hơn cả. Riêng giỏ quà cao cấp khá kén khách, bán chậm.

“Sức mua giỏ quà Tết cao cấp rất chậm, hiện tại còn chưa bán hết một nửa. Tuy nhiên, giỏ quà Tết bình dân dưới 300.000 đồng/ hộp lại được nhiều người ưa chuộng hơn nên bán rất chạy. Hiện tôi ngưng làm các giỏ quà cao cấp để tập trung làm giỏ quà bình dân để kịp trả khách” - chị Yến chia sẻ.

xu huong that chat chi tieu nguoi dan uu tien chon gio qua tet binh dan hinh 2

Giỏ quà Tết bình dân “chiếm sóng” tại các cửa hàng bánh kẹo.

Nắm bắt tâm lý khách hàng, năm nay anh Ngọc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chỉ tập trung làm các giỏ quà bình dân. Chỉ khi khách có nhu cầu giỏ quà cao cấp, anh mới bắt đầu làm theo đơn đặt hàng.

“Chỉ tính 3 ngày gần đây, tôi đã bán ra hơn 50 hộp quà, trong đó chủ yếu vẫn là hộp quà có giá thành trên dưới 200.000 đồng/hộp. Ngoài ra, cửa hàng vẫn cung cấp giỏ quà nhỏ có giá 100.000 đồng/hộp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng” - anh Ngọc Tân chia sẻ.

Giỏ quà Tết “phủ sóng” các siêu thị

Theo khảo sát của phóng viên tại các hệ thống bán lẻ ở Hà Nội như Co.opmart, Lotte Mart, Go! Big C, MM Mega Market… thị trường giỏ quà Tết 2024 được khởi động ngay từ giữa tháng 11/2023 với đủ các phân khúc từ bình dân tới cao cấp.

Các mẫu giỏ quà có giá thành dao động từ 100.000 đồng - 2 triệu đồng/giỏ, được đưa lên các kệ hàng có vị trí trung tâm, bắt mắt để trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Đơn cử, hệ thống siêu thị Go!Big C đã bắt đầu đưa lên kệ hàng gần 50 mẫu giỏ quà Tết từ cao cấp đến bình dân ngay từ tháng 11/2023. Trong đó, bao gồm nhiều các đặc sản vùng miền được đưa lên giỏ quà Tết như trà xanh, thịt trâu gác bếp, hạt điều rang củi Gia Lai, cà phê Buôn Mê Thuột,...

Tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart, hàng chục mẫu giỏ quà Tết với với chủ đề "Quà Tết kết tình thân” chủ yếu là sản phẩm Việt với mức giá từ 179.000 đồng/giỏ.

xu huong that chat chi tieu nguoi dan uu tien chon gio qua tet binh dan hinh 3

Siêu thị chuẩn bị giỏ quà Tết từ sớm và đưa lên kệ hàng trung tâm.

Hệ thống siêu thị WinMart cũng đã đưa ra thị trường nhiều mẫu giỏ quà Tết có giá từ 299.000 đồng - 699.000 đồng/giỏ với các sản phẩm Việt như bánh kẹo, mứt,...

Tương tự, siêu thị MM Mega Market, dịp Tết này, siêu thị cung cấp khoảng 16 loại giỏ quà Tết cho khách hàng với giá dao động từ 300.000 đồng - 2 triệu đồng/giỏ.

Riêng hệ thống Co.op mart tập trung vào phân khúc giá từ 99.000 đồng - 1.399.000 đồng/giỏ, với 40 mẫu giỏ hộp quà Tết bao gồm nhiều đặc sản vùng miền. Hộp quà được thiết kế hiện đại, bắt mắt, được nhiều công ty ưu tiên lựa chọn để dành tặng đối tác hoặc nhân viên.

Ngoài ra, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op tiếp tục cải triển khai dịch vụ Giao giỏ quà Tết - gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần, tặng quà bằng phiếu mua hàng điện tử E-voucher làm tăng lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội cũng đã cập nhật nhiều mẫu mã đa dạng và giá cả, đủ các phân khúc từ bình dân đến cao cấp.

Dự báo về khả năng cung ứng và nhu cầu một số nhóm hàng thiết yếu, dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán 2024, Sở Công Thương Hà Nội ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng 40.900 tỉ đồng (tăng 10% so với Tết năm 2023).

Hà Nội cũng đã huy động 34 doanh nghiệp gồm các sàn thương mại điện tử, siêu thị, hệ thống phân phối có hình thức bán hàng trực tuyến qua điện thoại, website, ứng dụng thương mại điện tử để người tiêu dùng chủ động mua hàng hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: