Xử lý, hủy nổ 3 quả bom ở Lâm Đồng

(CLO) Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành vận chuyển và hủy nổ an toàn 3 quả bom sót lại từ sau chiến tranh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng Phòng Công binh (Bộ Tham mưu Quân khu 7), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm và các đơn vị liên quan đã vận chuyển, hủy nổ 1 quả bom MK-81 phát hiện trên địa bàn xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng.

z6856044785187_cdcb572caaa46f6be5198709cae113a2.jpg
Bom được di chuyển đến địa điểm hủy nổ (ảnh: Ngọc Ngà).

Trước đó, vào ngày 29/7, các đơn vị đã tổ chức lực lượng tiến hành vận chuyển, hủy nổ 1 quả bom MK-81 phát hiện trên địa bàn xã Nam Hà Lâm Hà và 1 quả bom M117 phát hiện tại địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Quá trình tổ chức vận chuyển và hủy nổ 3 quả bom trên được thực hiện đúng, đủ các quy trình kỹ thuật quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Bom MK-81 và bom M117 là những loại bom được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Các loại bom này chứa lượng thuốc nổ mạnh có khả năng phá hủy trên diện rộng. Những quả bom sót lại sau chiến tranh đa phần do người dân trong quá trình canh tác, sản xuất phát hiện ra và báo với chính quyền địa phương.

Việc xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân, giải phóng đất đai để phát triển kinh tế xã hội, mà còn góp phần quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: