Xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ vụ 255 ca tán sỏi bằng máy hỏng

(CLO) Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau khi phát hiện gần 500 ca phẫu thuật tán sỏi thận được ghi nhận trong thời gian máy laser đã hỏng.

Ngày 19/9, UBND tỉnh Đắk Lắk phát đi thông cáo báo chí cho biết, đoàn kiểm tra của Sở Y tế phát hiện 480 ca tán sỏi laser được thực hiện trong giai đoạn máy không còn hoạt động. Đáng chú ý, có 255 ca đã bị hạch toán sai quy định, làm phát sinh nghi vấn trục lợi bảo hiểm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Đến nay, 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng đã bị kỷ luật, hồ sơ vụ việc được chuyển sang Công an tỉnh để điều tra.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk nhận định: “Đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Không phải sai sót chuyên môn mà là việc làm khống hồ sơ, có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm”.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo hướng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo tìm hiểu, chiếc máy laser tán sỏi duy nhất của bệnh viện đã hỏng từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, trong gần một năm qua, hệ thống vẫn ghi nhận gần 500 ca phẫu thuật. Trước đó, hai cán bộ của bệnh viện cũng đã bị đình chỉ công tác liên quan đến sự việc này.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: