Xuân Thành – Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Xuân Thành là một xã bãi ngang ven biển, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 930ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp trên 544ha, có 1.413 hộ, 5.477 nhân khẩu, được phân bổ trên 10 đơn vị thôn xóm, với điều kiện tự nhiên thuận lợi có khu du lịch biển Xuân Thành hàng năm đón hàng ngàn du khách về tắm biển, tham quan và nghỉ dưỡng, tạo nên một quần thể du lịch đa dạng của huyện Nghi Xuân: văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng.

xuan thanh xa nong thon moi kieu mau dau tien cua nghi xuan ha tinh hinh 1

Trung tâm xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân nhìn từ trên cao. Ảnh Đậu Hà

Là địa phương có xuất phát điểm thấp ở huyện cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, nhưng nhờ quyết tâm cao, đặc biệt là sự năng động trong cách nghĩ, cách làm nên Xuân Thành đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là xã đầu tiên của huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021 tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 1/7/2022.

Nhìn lại hành trình hơn 1 thập niên xây dựng NTM, phát động phong trào xây dựng NTM từ năm 2011 nhưng phải đến năm 2015, Xuân Thành mới hoàn thành các tiêu chí, muộn hơn 1 năm so với 2 xã Xuân Viên và Xuân Mỹ. Không bằng lòng với những kết quả đạt được, sau khi cán đích NTM, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Thành đã bắt tay ngay vào xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao với quan điểm “xây dựng NTM chỉ có khởi đầu, không có kết thúc”. Nhờ đó, năm 2019, Xuân Thành tiếp tục đạt chuẩn xã NTM nâng cao và năm 2021 trở thành xã đầu tiên của huyện Nghi Xuân đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

xuan thanh xa nong thon moi kieu mau dau tien cua nghi xuan ha tinh hinh 2

Những con đường giao thông nông thôn được thảm nhựa góp phần mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho làng quê. Ảnh Đậu Hà

Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành cho biết, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã, Xuân Thành đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM. Phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong ban, chỉ đạo cụ thể từng tiêu chí, bám sát từng địa bàn để vận động nhân dân tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp vào thực tiễn của địa phương, cụ thể hóa các nội dung gắn với từng tiêu chí như: Làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân… Công tác kiểm tra giám sát cộng đồng đối với các công trình đầu tư, cũng như chương trình ở các đơn vị thôn xóm được tăng cường, giúp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh thời gian thực hiện các công trình, dự án.

xuan thanh xa nong thon moi kieu mau dau tien cua nghi xuan ha tinh hinh 3

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Ảnh: Đậu Hà

Xác định việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội và đời sống người dân, Xuân Thành đã hoàn thành 46,5km đường giao thông nông thôn bằng nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô, xe máy đi lại thuận tiện.

Trong năm 2021, Nhân dân đã hiến 6.120m2 đất để mở rộng đường giao thông, trong đó có hơn 500m2 đất ở; Vận động nhân dân phá bỏ 560m tường rào. Trung tâm văn hóa, thể thao xã Xuân Thành được bố trí đầy đủ các phòng chức năng, công trình phụ trợ; cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức các hoạt động cộng đồng thường xuyên và các sự kiện tập trung, hội nghị toàn xã. Ngoài ra, trung tâm còn có khu vui chơi, giải trí cho các đối tượng.

Đến thời điểm hiện nay 10/10 thôn đều đạt chuẩn KDC NTM kiễu mẫu, thu hút người dân tham gia sinh hoạt và tổ chức các hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, toàn xã hiện có 41 mô hình kinh tế, cho thu nhập từ 70 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/năm; có 37 vườn mẫu, thu nhập bình quân từ các vườn mẫu khoảng 70 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 là 52,09 triệu đồng.

xuan thanh xa nong thon moi kieu mau dau tien cua nghi xuan ha tinh hinh 4

Nhân dân vui chơi tại nhà văn hóa và khu thể thao thôn Thành Long, xã Xuân Thành. Ảnh: Đậu Hà

Xã đã xây dựng 1,1km đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường vào khu du lịch; 100% đường giao thông nông thôn có điện chiếu sáng, xây kè mở rộng, lát gạch Bloc hành lang. Trồng 526 cây bằng lăng tím và cây hoa Ban trên các tuyến đường mẫu và 2.400 cây hoa, cây cảnh các loại trên 1.298m đường ngõ xóm; xây dựng 864m đường giao thông nội đồng, 150m mương thoát nước dân sinh..

Những khu dân cư kiểu mẫu thanh bình, trù phú được ra đời, là minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của người dân trong toàn xã.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Thành xác định, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Với những tiềm năng, lợi thế về nhiều mặt, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự kỳ vọng của nhân dân, Xuân Thành nhận thấy có thể phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được để cùng với huyện nhà phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

xuan thanh xa nong thon moi kieu mau dau tien cua nghi xuan ha tinh hinh 5

Mô hình chăn nuôi lợn của HTX Thành Đạt tại thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành. Ảnh: Đậu Hà

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Thành Trần Quốc Anh, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới là một cuộc “cách mạng” mang tính tổng hợp, toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của Nhân dân trong toàn xã, Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của xã Xuân Thành đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên các phương diện, trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, với nhiều cách làm sáng tạo.

Về với Xuân Thành hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt hiện hữu trên từng đường làng, ngõ xóm. Sự thay đổi rõ nét của bức tranh nông thôn nơi đây chính là minh chứng cho sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Trần Phong

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: