Cuộc trấn áp diễn ra vào ngày 15/8 trong bối cảnh các nỗ lực vượt biên tập thể đang gia tăng trở lại do những lời kêu gọi lan truyền trên mạng xã hội.
Bộ Nội vụ Morocco xác nhận phần lớn những người bị bắt giữ là người di cư đến từ khu vực cận Sahara, cùng với một số công dân Morocco. Các vụ bắt giữ diễn ra chủ yếu tại thành phố Fnideq, nơi giáp ranh trực tiếp với Ceuta.
Cảnh sát Morocco đã phải sử dụng hơi cay để giải tán các nhóm người di cư tập trung trên những sườn đồi cách hàng rào biên giới khoảng 3 km. Một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát chống bạo động và các đơn vị mặc thường phục đã được huy động để kiểm soát tình hình.
Đợt siết chặt an ninh này là phản ứng trước hàng loạt bài đăng ẩn danh trên các nền tảng mạng xã hội kêu gọi một cuộc vượt biên hàng loạt vào ngày 15/8. Trước đó, chính quyền Morocco đã đưa ra cảnh báo sẽ truy tố bất kỳ ai tham gia hoặc tổ chức các hoạt động này.
Sự kiện lần này diễn ra chỉ hai tuần sau khi một làn sóng vượt biên kỷ lục với hơn 72.000 người đổ xô vào Ceuta vào các ngày 30 và 31/7. Cuộc khủng hoảng đó đã gây ra những căng thẳng chính trị sâu sắc trong Liên minh châu Âu và dẫn đến cái chết của nhiều người, với các báo cáo ghi nhận ít nhất từ 96 đến hơn 100 trường hợp tử vong.
Hiện tại, khoảng 5.000 người di cư vẫn đang kẹt lại bên trong Ceuta, nhiều người phải trú ẩn dưới những mái che tạm bợ trên bãi biển để tránh cái nóng gay gắt.
Để ứng phó với tình hình, Tây Ban Nha đã triển khai thêm hơn 500 cảnh sát từ đất liền, nâng tổng số lực lượng an ninh tại Ceuta lên hơn 1.600 người, đồng thời thiết lập một rào chắn hàng hải dọc theo bờ biển.