Xuất quân 3 đội hình tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân Covid-19

(CLO) Ngày 28/7, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã làm lễ xuất quân 3 đội hình tình nguyện hỗ trợ theo dõi người bệnh, chuyển bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19.
Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng các tình nguyện viên trước giờ xuất quân.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng các tình nguyện viên trước giờ xuất quân.

Ba đội hình tình nguyện xuất quân đợt này gồm: Đội hình taxi cấp cứu chuyển bệnh, Đội hình Tổng đài 115 và Đội hình Trung tâm cấp cứu 115 chuyên nghiệp.

Đây là 3 đội hình tình nguyện được Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập ra nhằm nhằm thích ứng với mô hình 5 tầng theo dõi và điều trị Covid-19 hiện nay của TP. HCM.

Hiện các hoạt động hỗ trợ TP. HCM chống dịch đã có thay đổi. Cụ thể, giãn và giảm dần công tác lấy mẫu cộng đồng, chuyển dần sang công tác hỗ trợ theo dõi người bệnh, chuyển bệnh và điều trị cho những người bệnh có triệu chứng. 

Tại buổi xuất quân, BS. Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM cho biết, do tình hình dịch bệnh chuyển nặng, cần điều trị tại cơ sở y tế theo mô hình “5 tầng”, nên hôm nay đơn vị sẽ triển khai lực lượng ứng phó có 3 điểm phát xuất.

Các tình nguyện viên lên đường đến địa điểm được phân bổ công tác.

Các tình nguyện viên lên đường đến địa điểm được phân bổ công tác.

Thứ nhất là Tổng đài 115, do quá tải từ những cuộc gọi của người dân gia tăng đột biến lên 5.000 cuộc gọi/ngày nên phải di dời về Công viên Phần mềm Quang Trung, để gia tăng 40 line gọi.

Thứ hai là nâng cấp xe taxi phản ứng nhanh, làm phương tiện chuyển bệnh.

Thứ ba là nâng cấp điều trị theo 5 tầng, vì bệnh viện quá tải, vì vậy rất cần nhân sự hỗ trợ. Sự tham gia tình nguyện của sinh viên, giảng viên Y khoa... là nguồn nhân lực quý báo. Các tình nguyện viên sẽ thực hiện 4 tại chỗ, giúp TP. HCM vượt qua đại dịch.

PGS-TS-BS. Ngô Minh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y khoa Phạm NGọc Thạch chia sẻ: "trường chúng ta có truyền thống xung kích, tôi mong rằng khi tham gia tình nguyện tất cả cần phải giữ gìn sức khỏe để giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch lần này. Các tình nguyện viên cần tổ chức đội hình quản lý sức khỏe cho chính chúng ta".

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thach động viên: "Hôm nay tiễn các tình nguyện viên tham gia công việc gian khổ, nhà trường cảm ơn sự tình nguyện của sinh viên và giảng viên đã cùng ngành y tế giúp cộng đồng vượt qua đại dịch".

Thay mặt Nhà trường, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp thông tin: “Các sinh viên chưa tiêm vaccine mũi thứ hai sẽ được nhà trường ủng hộ cho cá nhân và gia đình. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ điều kiện nhà trường sẽ giữ lại làm giảng viên, chính các sinh viên đã trải qua một thực tế quá xuất sắc”.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch rất tự hào về các tình nguyện viên của trường.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch rất tự hào về các tình nguyện viên của trường.

Tại lễ xuất quân, Ban Chỉ huy đội hình giảng viên, sinh viên hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, hiện đang tiếp tục nhận  đăng ký tham gia hỗ trợ cho các hoạt động tiếp theo.

Trước mắt cần các tình nguyện viên thường trực "3 tại chỗ" - công tác, ăn, ngủ nghỉ. Làm việc tại Trung tâm tổng đài theo dõi, kết nối chuyên gia để tư vấn sức khỏe cho người bệnh tại nhà, điều phối chuyển bệnh cho người bệnh có triệu chứng phức tạp, cần chăm sóc y tế. Dự kiến công tác tại Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12).

Tình nguyện viên hỗ trợ mô hình "taxi chuyển bệnh" công tác thường trực "3 tại chỗ"; tại Khu cách ly tập trung của các quận - huyện. Với hình thức trực điện thoại luân phiên, tiếp nhận điều phối từ các tổng đài viên, hỗ trợ chuyển bệnh cho các trường hợp cần thiết trong khu vực hiện ở của mình đến cơ sở điều trị.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: