Xung đột Israel-Gaza bùng phát lần đầu tiên kể từ cuộc giao tranh 11 ngày

(CLO) Israel đã tiến hành các cuộc không kích ở Dải Gaza vào thứ Tư (16/6), cuộc không kích đầu tiên kể từ khi kết thúc 11 ngày giao tranh qua biên giới vào tháng trước, để đáp trả các quả "bóng bay cháy" phóng từ lãnh thổ Palestine.
Israel1

Bài liên quan

Naftali Bennett trở thành Thủ tướng mới của Israel, thay ông Netanyahu

Quốc hội Israel bỏ phiếu về chính phủ mới, chấm dứt kỷ nguyên Netanyahu

Hamas đe dọa tiếp tục bắn phá nếu Israel không bỏ chặn viện trợ từ Qatar

Quân đội Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công các tổ hợp vũ trang của Hamas ở thành phố Gaza và thị trấn phía nam Khan Younis và "sẵn sàng cho mọi kịch bản, bao gồm cả giao tranh mới khi đối mặt với các hành động khủng bố tiếp tục phát ra từ Gaza".

Quân đội cho biết, các cuộc không kích diễn ra nhằm đáp trả vụ phóng bóng bay mà lực lượng cứu hỏa Israel báo cáo đã gây ra 20 vụ cháy trên các cánh đồng ở các cộng đồng gần biên giới Gaza.

Không có thương vong đã được báo cáo cho đến nay.

Người phát ngôn của Hamas, xác nhận các cuộc tấn công của Israel, cho biết người Palestine sẽ tiếp tục theo đuổi "cuộc kháng cự dũng cảm và bảo vệ quyền lợi cũng như các địa điểm thiêng liêng của họ" ở Jerusalem.

Vụ bùng phát bạo lực xảy ra sau cuộc tuần hành ở Đông Jerusalem vào thứ Ba (15/6) của những người theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái, đã thu hút sự đe dọa hành động của Hamas, nhóm chiến binh cầm quyền ở Gaza.

Vài giờ trước đó, hàng nghìn người Israel vẫy cờ đã tụ tập quanh Cổng Damascus của Thành phố Cổ Jerusalem trước khi hướng tới Bức tường phía Tây linh thiêng của Do Thái giáo, khiến người Palestine tức giận và lên án.

Đây là lần bùng phát bạo lực đầu tiên kể từ khi lực lượng Israel và các tay súng Hamas đồng ý ngừng bắn vào ngày 21/5, chấm dứt 11 ngày giao tranh ác liệt.

Các cuộc không kích vào Gaza cũng là hành động quân sự đầu tiên đối với Hamas từ chính phủ mới của Israel dưới thời Thủ tướng Naftali Bennett.

Trước đây, ông Bennett đã nói rằng quân đội nên phản ứng mạnh mẽ hơn với các quả bóng bay gây cháy từ Gaza.

Israel chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967. Nước này sau đó sáp nhập nó trong một động thái không được quốc tế công nhận và coi toàn bộ thành phố là thủ đô của mình. Trong khi đó, người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của một quốc gia trong tương lai bao gồm Bờ Tây và Gaza, dẫn đến xung đột xảy ra triền miên.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: