Xưởng sản xuất cờ Tổ quốc ở Hà Nội tất bật trước dịp Quốc khánh 2/9

(CLO) Những ngày này, xưởng sản xuất cờ Tổ quốc của gia đình anh Nguyễn Văn Phục, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, lại tất bật với những đơn hàng để phục vụ cho dịp Quốc khánh mồng 2 tháng 9.

Cách trung tâm Hà Nội chừng 25km, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội vốn nổi tiếng là làng nghề may cờ Tổ quốc lớn nhất cả nước. Hàng năm, vào những ngày Lễ, Tết quan trọng nhiều người dân trong làng lại tất bật cắt vải, thêu sao vàng, may cờ Tổ quốc. Trong đó, thời điểm sản xuất nhiều nhất là dịp Lễ Quốc khánh mùng 2/9. 

Những ngày này (cách lễ 2/9 khoảng hai tuần) là lúc cao điểm của những công xưởng sản xuất tại thôn Từ Vân. Những xưởng may với quy mô lớn phải thuê thêm nhiều nhân công, thức đêm để kịp sản xuất trả đơn hàng cho khách, với những kiện hàng đi khắp cả nước. 

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 1

Anh Nguyễn Văn Phục tất bật làm cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu trong dịp cận nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Ghé thăm xưởng may cờ Tổ Quốc của gia đình anh Nguyễn Văn Phục, chúng tôi thấy đâu đâu cũng chật kín vải với cờ, băng rôn, khẩu hiệu... Mọi người, từ già tới thanh thiếu niên ai nấy cũng tất bật với công việc của mình. 

Anh Nguyễn Văn Phục (chủ xưởng may cờ Tổ Quốc) cho biết: "Xưởng may cờ Tổ quốc của gia đình tôi quanh năm đều có việc, tuy nhiên, vào những dịp Lễ,Tết hay ngày hội... công việc nhiều nên thường phải thức đêm để sản xuất cờ Tổ quốc. Các thành viên trong gia đình tôi đều làm thành thạo việc này, ngay cả con gái nhà tôi năm nay mới hết cấp 3 nhưng đã có khách hàng riêng". 

"Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Lễ Quốc khánh 2/9, nhưng hiện tại xưởng may nhà tôi đang rất bận rộn, đẩy nhanh tiến độ làm việc để kịp trả đơn hàng cho khách, và phân phối cờ Tổ Quốc đi các tỉnh/thành trên cả nước, thậm chí có nhiều đơn hàng chuyển sang nước ngoài", anh Phục nói thêm. 

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết: "Hiện thôn Từ Vân có hai xưởng làm cờ Tổ quốc lớn, gồm xưởng nhà anh Nguyễn Văn Phục và xưởng nhà chị Vương Thị Nhung. Đây là 2 xưởng làm cờ lớn nhất của thôn, mỗi năm sản xuất khoảng 45.000 đến 50.000 chiếc (đủ các loại gồm thêu tay, in). Hai hộ gia đình này đều đưa công nghệ vào để cắt những hình lá cờ, đồng thời định vị làm sao để cắt được ngôi sao vàng ở giữa lá cờ cho thật cân đối". 

Cũng theo ông Phát, thôn Từ Vân hiện có 2 loại cờ gồm in sao vàng, may sao vàng và thêu tay. Trong đó, công nghệ thêu tay rất phát triển, đảm bảo cuộc sống của các hộ gia đình sản xuất và mang lại đời sống cho nhân dân. Tuy so với mặt bằng xã hội thì nghề làm cờ này không mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng công việc cũng giúp duy trì được cuộc sống và đảm bảo được nét đẹp truyền thống của người dân thôn Từ Vân. 

Hình ảnh xưởng sản xuất cờ gia đình anh Nguyễn Văn Phục tại thôn Từ Vân

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 2

Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Văn Phục - chủ xưởng may cờ Tổ quốc cho biết, gia đình anh làm nghề may cờ Tổ quốc từ rất lâu, mỗi năm xuất ra thị trường hàng chục nghìn lá cờ với đủ kích thước khác nhau. Trong ảnh là khu xưởng may cờ Tổ Quốc của gia đình anh Phục tại thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 3

Trong thời gian này, cơ sở sản xuất của anh Phục huy động lực lượng nhân công từ người già đến người trẻ ai, thậm chí làm tận đêm khuya để kịp trả đơn hàng cho khách.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 4

Ngoài sản xuất cờ Tổ quốc, xưởng nhà anh Nguyễn Văn Phục còn sản xuất băng rôn, khẩu hiệu phục vụ nhu cầu của khách hàng.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 5

Anh Nguyễn Văn Phục cho biết, anh đã làm nghề may cờ Tổ quốc đến nay được hơn 20 năm. Làm nghề này một phần vì đam mê và một phần để giữ gìn nghề truyền thống của gia đình. Vào những ngày sát dịp Lễ 2/9, mọi người trong gia đình phải làm việc ngày đêm mới đủ hàng cung ứng ra thị trường. Trung bình mỗi dịp lễ, chỉ riêng cờ Tổ quốc thì gia đình anh bán được khoảng 50.000 chiếc, ngoài ra còn băng rôn, khẩu hiệu với đủ loại kích thước khác nhau...

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 6

Mọi công đoạn làm cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu... đều được các nhân công tại xưởng làm việc rất chỉn chu, cẩn thận.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 7

Từng đường nét trên mỗi lá cờ Tổ quốc đều được các thợ thủ công đo đạc kỹ lưỡng, cẩn thận.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 8

Anh Phục chia sẻ, mọi công đoạn làm thủ công trên từng sản phẩm được chăm chút rất cẩn thận, đảm bảo chất lượng lên hàng đầu.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 9

Công đoạn in chữ cho băng rôn, khẩu hiệu được các nhân công làm rất chi tiết, tỉ mỉ.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 10

Cũng theo anh Phục, nghề may cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu... không chỉ giúp gia đình anh phát triển kinh tế mà còn tạo công an việc làm cho hơn chục nhân công với mức lương ổn định từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 11

Một nhân viên vận hành máy CNC tại xưởng may nhà anh Phục cho biết, anh theo nghề may cờ Tổ quốc cũng gần 5 năm. Anh cảm thấy tự hào khi những lá cờ Tổ quốc có in dấu tay của mình, đó là niềm vui và động lực thúc đẩy anh yêu nghề, gắn bó với nghề hơn.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 12

Con gái anh Nguyễn Văn Phục tất bật trong thời điểm cận dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 13

Bạn trẻ vận hành máy CNC tại xưởng may cờ Tổ Quốc của gia đình anh Nguyễn Văn Phục.

xuong san xuat co to quoc o ha noi tat bat truoc dip quoc khanh 2 9 hinh 14

Với nhiều cống hiến cho xã hội, vào năm 2014, anh Nguyễn Văn Phục đã được Chủ tịch UBND huyện Thường Tín trao tặng danh hiệu "Người tốt - Việc tốt" tiêu biểu.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: