Yên Khánh - Ninh Bình: Tập trung nâng cao các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2023

(NB&CL) Là đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh Ninh Bình từ năm 2018, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để duy trì, xây dựng NTM phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2023.

Nâng cao các tiêu chí

Những tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, của cán bộ và nhân dân toàn huyện với tinh thần vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, huyện Yên Khánh đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp được mùa; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt đã có 09/09 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, huyện Yên Khánh có thêm 03 xã được công nhận NTM nâng cao.

yen khanh ninh binh tap trung nang cao cac tieu chi phan dau ve dich ntm nang cao vao nam 2023 hinh 1

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm qua cũng đạt được những thành tựu nhất định. Huyện đã gắn biển 02 công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh: Kiên cố hóa kênh kết hợp đường giao thông đoạn từ cống đôi xã Khánh Trung đến trạm bơm Khánh Công, huyện Yên Khánh; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 10 đoạn từ xã Khánh An đến xã Khánh Vân. Triển khai thủ tục đầu tư 20 công trình khởi công mới đã được bố trí kế hoạch vốn; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp từ các năm trước.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành được tập trung chỉ đạo từ huyện đến xã, thị trấn, trong năm đã thực hiện quyết toán hơn 30 dự án hoàn thành do huyện làm chủ đầu tư. Nợ xây dựng cơ bản được xử lý giải quyết dứt điểm, không còn nợ XDCB đối với các công trình do huyện làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện. Tập trung hoàn thành quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo các xã, thị trấn lập, hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2030; lập quy hoạch tổng mặt bằng các công trình trạm y tế trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, an sinh xã hội cũng được đảng bộ huyện Yên Khánh tập trung chỉ đạo thực hiện. Các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện Yên Khánh có 01 thủ khoa toàn quốc, 02 thủ khoa cấp tỉnh. Năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT huyện được xếp thứ Nhất khối các Phòng GD&ĐT, được UBND tỉnh tặng bằng khen, đang đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đúng, đủ, kịp thời. Các hoạt động thăm hỏi, đền ơn, đáp nghĩa, xã hội hóa công tác chăm lo cho người có công, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt; tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà, chuyển quà cho 24.522 lượt người và hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tổng giá trị hơn 7,8 tỷ đồng.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo; các chế độ chính sách đối với hộ nghèo được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm 1,63%. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 kết quả sơ bộ: hộ nghèo giảm còn 2,69%, hộ cận nghèo giảm còn 2,65%.

yen khanh ninh binh tap trung nang cao cac tieu chi phan dau ve dich ntm nang cao vao nam 2023 hinh 2

Diện mạo nông thôn mới nâng cao, đang được nhân rộng trên toàn huyện.

Phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2023

Triển khai Đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Ước tính hết năm 2022, huyện có thêm 03 xã Khánh Công, Khánh Thủy, Khánh Mậu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 68 thôn, xóm đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; bình quân các xã còn lại đạt 15,3/19 tiêu chí, cơ sở hạ tầng của các xã được quan tâm đầu tư, nâng cấp.

Với tinh thần nhất quán trong quan điểm chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Khánh đã huy động các nguồn lực để duy trì, xây dựng NTM nhằm nâng cao các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2023.

Nói về quá trình triển khai thực hiện nâng cao các tiêu chí nhằm đạt NTM nâng cao của huyện, ông Nguyễn Xuân Tuyển - Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho biết, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để duy trì, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch. Củng cố, nâng cao cơ sở hạ tầng kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp...

Tăng cường tuyên truyền, huy động các nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Năm 2023, phấn đấu huyện về đích NTM nâng cao; có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

yen khanh ninh binh tap trung nang cao cac tieu chi phan dau ve dich ntm nang cao vao nam 2023 hinh 3

Quang cảnh thu hoạch vụ lúa mùa bằng cơ giới hóa hiện đại.

Để hoàn thành được mục tiêu NTM nâng cao, ngoài sự chỉ đạo vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền thì sự đồng lòng của nhân dân cũng là yếu tố then chốt. Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ UBND huyện Yên Khánh đã tích cực vận động, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự chủ của nhân dân.

Kết quả là trong năm 2022,  tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM nâng cao là 155,595 tỷ đồng, trong đó đã có 124,8 tỷ đồng do nhân dân tự chỉnh trang nhà cửa, tường rào... Đây là kết quả rất đáng tự hào thể hiện sự đoàn kết trên tinh thần Ý Đảng - lòng dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện. 

PV

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Cỡ chữ bài viết: