136 quốc gia đồng ý áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 15%

Thứ bảy, 09/10/2021 08:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng cộng 136 quốc gia và khu vực pháp lý đã đồng ý áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% từ năm 2023 và cho phép các quốc gia thu thuế từ các doanh nghiệp đa quốc gia cung cấp dịch vụ trong biên giới của họ ngay cả khi không có sự hiện diện thực tế ở đó.

Thỏa thuận về khuôn khổ cải cách thuế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã điều phối các cuộc đàm phán mới đây công bố. Theo OECD, những quốc gia và khu vực pháp lý đã ký kết đại diện cho hơn 90% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.

Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hãm thành cuộc đua kéo dài hơn ba thập kỷ trên toàn cầu xuống đáy về thuế doanh nghiệp.

136 quoc gia dong y ap dung muc thue doanh nghiep toi thieu 15 hinh 1

Hiệp định khung cải cách thuế được ấn định sẽ được thực hiện vào năm 2023 và đã được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố. Ảnh: Reuters

Động thái phân bổ doanh thu thuế dựa trên các lĩnh vực hoạt động thay vì cơ sở hạ tầng vật chất cho một số công ty lớn - một phản ứng đối với nền kinh tế kỹ thuật số và toàn cầu ngày càng tăng - là một trong những khái niệm làm nền tảng cho hệ thống thuế quốc tế hàng thế kỷ.

OECD cho biết biện pháp này sẽ 'tái phân bổ hơn 125 tỷ USD lợi nhuận từ khoảng 100 công ty đa quốc gia lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới'.

Thỏa thuận sẽ được chuyển tới cuộc họp hôm thứ Tư (6/9) của Nhóm 20 bộ trưởng tài chính và chủ tịch ngân hàng trung ương ở Washington, và tới hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Rome vào cuối tháng này.

Sàn thuế nhằm mục đích ngăn các doanh nghiệp đa quốc gia thành lập các công ty con ở các khu vực pháp lý thuế thấp để giảm gánh nặng thuế của họ. Tỷ lệ tối thiểu toàn cầu sẽ áp dụng cho các công ty có doanh thu hợp nhất hàng năm ít nhất 750 triệu euro (867 triệu đô la).

Điều khoản thuế kỹ thuật số bao gồm các doanh nghiệp có doanh thu toàn cầu 20 tỷ euro và tỷ suất lợi nhuận trước thuế vượt quá 10%. Điều này chỉ bao gồm khoảng 100 công ty trên toàn thế giới, bao gồm Google, Amazon, Facebook và Apple.

"Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này sẽ giải quyết những thách thức về thuế trên toàn cầu về số hóa và cung cấp sự chắc chắn và ổn định mà các doanh nghiệp lớn và chính phủ cần", Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe cho biết trước thỏa thuận. "Tôi tin tưởng rằng Ireland sẽ cung cấp một ngôi nhà hấp dẫn cho các doanh nghiệp đa quốc gia trong tương lai lâu dài".

Mỹ Linh (theo Nikkei)

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h