14 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn trong đợt kiểm tra toàn quốc tối 20/10

(CLO) Trong chiến dịch kiểm soát nồng độ cồn do Cục CSGT chỉ đạo tối 20/10, lực lượng CSGT tại 34 địa phương đã kiểm tra hơn 65.000 lái xe, phát hiện 2.808 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, có 14 phụ nữ bị xử lý, trong đó 13 trường hợp điều khiển mô tô và 1 trường hợp lái ô tô.

Tối 20/10/2025, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng CSGT Công an 34 địa phương trên toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trong khung giờ từ 19h30 đến 23h00.

nồng độ cồn_10
Vào tối 20/10, lực lượng CSGT tại 34 địa phương đã kiểm tra hơn 65.000 lái xe việc chấp hành giao thông (ảnh minh họa).

Theo thống kê, trong đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng đã kiểm soát 65.207 lái xe, gồm 1.948 xe khách, 3.883 xe tải, 13.422 xe con, 44.704 xe mô tô, 11 ô tô chuyên dùng và 1.239 phương tiện thô sơ. Qua kiểm tra, 2.808 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị phát hiện và lập biên bản xử lý, trong đó có 1 xe khách, 17 xe tải, 84 xe con, 2.664 xe mô tô và 42 xe thô sơ, phương tiện khác.

Phân tích theo độ tuổi cho thấy, nhóm từ 36 đến 55 tuổi chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất với 55,2% (1.550 trường hợp). Tiếp theo là nhóm từ 18 đến 35 tuổi chiếm 31,4% (881 trường hợp), trên 55 tuổi chiếm 10,8% (302 trường hợp) và dưới 18 tuổi chiếm 2,7% (75 trường hợp). Đáng chú ý, trong số người vi phạm có 14 phụ nữ (1 trường hợp điều khiển ô tô và 13 trường hợp mô tô).

Theo Cục CSGT, việc toàn lực lượng cùng ra quân kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, kể cả trong các dịp nghỉ lễ, Tết. Mục tiêu là thiết lập thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, góp phần giảm thiểu tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông trên cả nước.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: