15.000 túi thuốc an sinh, 2.500 bình oxy trao tận tay tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Thứ tư, 08/09/2021 15:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bình oxy, túi thuốc an sinh và nhiều hỗ trợ khác đã được trao tặng tới lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài liên quan

Tiếp nối chuỗi chương trình hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, sáng 8/9, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã trao tặng tỉnh Long An 500 bình oxy, 2.000 túi thuốc an sinh, 4.000 phần quà cho tuyến đầu chống dịch và bà con lao động cùng kinh phí vận hành ATM oxy. Tổng giá trị quà tặng gần 2 tỷ đồng.

15000 tui thuoc an sinh 2500 binh oxy trao tan tay tinh binh duong dong nai long an hinh 1

Lễ trao quà chống dịch tại tỉnh Long An ngày 8/9

Tham dự lễ tiếp nhận có Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Được ghi nhận và cảm ơn các đơn vị đồng thời nhấn mạnh những phần quà có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sẽ được tỉnh chuyển đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Ngày 7/9, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai cũng đã trao tặng các phần quà với tổng giá trị 2 tỷ đồng tới lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Gồm: 1.500 bình oxy, 1.000 túi thuốc an sinh, 500 túi quà an sinh và 50 suất chương trình ATM F0 chống dịch.

Trước đó, đầu tháng 9, tỉnh Bình Dương là địa phương đầu tiên nhận được nhiều hỗ trợ tương ứng và 12.000 túi thuốc an sinh, 500 bình oxy. Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - ông Đặng Hồng Anh hi vọng, những túi thuốc này cùng với sự tham gia tư vấn của đội ngũ y, bác sỹ sẽ giúp các bệnh nhân F0 được điều trị hiệu quả tại nhà, giảm thiểu ca bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Thời gian qua, Hội triển khai nhiều hoạt động như: Chương trình ATM gạo, ATM Oxy, ATM F0 chống dịch, ATM- Túi thuốc cứu người… Những hoạt động trên góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay cùng Chính phủ, chính quyền các cấp trong việc giảm tỷ lệ bệnh nhân F0 diễn tiến nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Đặc biệt, mô hình ATM oxy, ATM F0 chống dịch, ATM gạo đã và đang được nhân rộng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống