17 vị trí sạt lở, tắc đường trên các tuyến quốc lộ

(CLO) Tin từ Cục Đường bộ, đến 16h chiều nay (23/11), sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều tuyến giao thông khu vực Trung Bộ vẫn bị chia cắt.

Hiện các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đang tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục sạt lở.

Đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và nhu cầu đi lại của người dân.

sạt lở
Nỗ lực khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: TL.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, toàn bộ các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã được thông tuyến.

Tuy nhiên tại các quốc lộ do địa phương quản lý vẫn còn 17 vị trí tắc giao thông trên bốn tuyến đường, tập trung chủ yếu tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Quốc lộ 27C còn 14 điểm sạt lở, gồm ba vị trí sạt lở taluy âm và 11 vị trí sạt lở taluy dương.

Đáng chú ý tại Km44+410, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu V hỗ trợ lực lượng và thiết bị phá đá, nổ mìn để giải phóng chướng ngại vật, phấn đấu đến 18h ngày 24/11 thông xe một làn.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đã tạm dừng lưu thông qua đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) và tổ chức phân luồng theo hai hướng qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 26 và cao tốc Liên Khương - Prenn.

Tại tỉnh Lâm Đồng còn ba vị trí tắc nghẽn. Trên Quốc lộ 27C, đoạn Km65+800 - Km66+000 xuất hiện sạt lở taluy dương, dự kiến thông xe ngày 25/11.

Quốc lộ 20 có hai vị trí tắc tại Đèo D’ran và Đèo Mimosa, dự kiến hoàn thành khắc phục lần lượt vào các ngày 25 và 30/11.

Địa phương đã phân luồng giao thông qua Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: