18 nghệ sĩ hội ngộ tại triển lãm Giãn nở đa chiều

(CLO) Triển lãm Giãn nở đa chiều sẽ mang đến những tác phẩm từ những tên tuổi gạo cội của nghệ thuật Việt Nam cho đến những nghệ sĩ trẻ, khẳng định mình trong thời kỳ hiện đại.

Ngày 19/4 tới đây, Bảo tàng nghệ thuật đương đại Mường (Muong Art Today Museum - MAM) sẽ chính thức khai trương và mở màn với triển lãm mang tên “Giãn nở đa chiều”.

Trong bối cảnh nhiều ngã rẽ định hình hệ giá trị mới của nghệ thuật, trưng bày “Giãn nở đa chiều” hướng tới các tác phẩm có ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, thể hiện mối quan tâm bền bỉ và liên tục của nghệ sĩ với các thay đổi nhanh chóng của đời sống thực tế.

1(1).jpg
“Giãn nở đa chiều” hướng tới các tác phẩm có ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Nguồn: MAM

Triển lãm sẽ mang đến những tác phẩm từ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, từ những tên tuổi gạo cội của nghệ thuật Việt Nam cho đến những nghệ sĩ trẻ, khẳng định mình trong thời kỳ hiện đại.

Để tổ chức triển lãm này, Muong Art Today Museum mời 18 nghệ sĩ với 26 tác phẩm. Họ có hành trình nghệ thuật khác nhau, tuy nhiên cá tính sáng tạo rõ rệt và định vị thành danh trong bối cảnh chung của nghệ thuật Việt Nam từ sau năm 2000 đến nay.

Các tác giả này bao gồm: Lê Quảng Hà, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Duy Mạnh, Thái Nhật Minh, Trần Lưu Mỹ, Văn Ngọc, Trần Việt Phú, Phan Đình Phúc, Nguyễn Ngọc Phương, Đinh Quân, Lê Anh Quân, Đào Tân, Vương Văn Thao, Lê Thừa Tiến, Trịnh Minh Tiến, Nguyễn Huy Tính, Đào Duy Tùng, Khổng Đỗ Tuyền.

111.jpg
Các nghệ sĩ có hành trình nghệ thuật khác nhau, tuy nhiên cá tính sáng tạo rõ rệt. Nguồn: MAM

Trong đó, người cao tuổi nhất sinh ra cuối thập niên 1940 đến tác giả trẻ nhất sinh năm 1991. Điều này tạo nên một không gian nghệ thuật vừa mang tính kế thừa, vừa mở rộng ra những không gian sáng tạo mới mẻ.

Bên cạnh đó, “Giãn nở đa chiều” còn có sự góp mặt của 7 tác giả với 10 tác phẩm thuộc bộ sưu tập cố định từ nhiều năm của Muong Art Today Museum.

Triển lãm này còn có sự tham vấn của những tên tuổi uy tín trong giới nghệ thuật, bao gồm: Nguyễn Quân - họa sĩ, điêu khắc gia, lý luận mỹ thuật; Phan Cẩm Thượng - họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật; Đào Châu Hải - điêu khắc gia; Vũ Huy Thông - họa sĩ, nghiên cứu mỹ thuật và quản lý nhà triển lãm 42 Yết Kiêu; cùng Vũ Đức Hiếu - Giám đốc Muong Art Today Museum.

Họ cùng tham gia quá trình lựa chọn tác phẩm, đảm bảo mỗi tác phẩm trưng bày đều có giá trị nghệ thuật sâu sắc và thể hiện đúng tinh thần của triển lãm.

Muong Art Today Museum có diện tích trưng bày trên 2000m2 trong một tòa nhà ba tầng, nằm trong khuôn viên Bảo tàng Không gian Văn hoá Mường, số 202 đường Tây Tiến, TP Hoà Bình.

11.jpg
Muong Art Today Museum là không gian giới thiệu hỗ trợ nghệ sĩ và các hoạt động nghệ thuật đương đại định kỳ thường niên. Nguồn: MAM

Đây là không gian giới thiệu hỗ trợ nghệ sĩ và các hoạt động nghệ thuật đương đại định kỳ thường niên. Từ năm 2007 đến nay, trừ những năm đại dịch, còn lại thì đều đặn mỗi năm diễn ra một hoặc hai sự kiện trại sáng tác mới, từ gốm, điêu khắc cho đến trại quốc tế đa diện đương đại…

Triển lãm “Giãn nở đa chiều” sẽ khai mạc lúc 10h ngày 19/4, và mở cửa trưng bày tới 19/5/2025.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: