2022 là năm nguy hiểm nhất đối với các nhà báo Mexico

(CLO) Năm 2022 là năm nguy hiểm nhất trong ít nhất ba thập kỷ qua đối với các nhà báo và nhân viên truyền thông tại Mexico, với ít nhất 15 vụ giết người tính tới thời điểm này.

Một cuộc tấn công trắng trợn trong tuần này nhằm vào một trong những nhà báo danh tiếng nhất của đất nước càng làm nổi bật sự nguy hiểm đối với nghề báo tại Mexico.

Hai tay súng cưỡi mô tô đã bắn vào xe bọc thép của nhà báo phát thanh và truyền hình Ciro Gómez Leyva cách nhà ông 200m vào tối thứ Năm vừa rồi. Nhà báo đã mô tả vụ tấn công và đăng ảnh chiếc xe của mình lên mạng xã hội.

Tình đoàn kết trong giới báo chí của Mexico đã phát triển trong bối cảnh trên.

2022 la nam nguy hiem nhat doi voi cac nha bao mexico hinh 1

Hình ảnh của các nhà báo bị sát hại được treo trên tường trong buổi lễ cầu nguyện để phản đối vụ sát hại nhà báo Fredid Roman, bên ngoài văn phòng Tổng chưởng lý Mexico ở Thành phố Mexico, thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Ảnh AP

Jan-Albert Hootsen, đại diện Mexico cho Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, nói rằng: “Chúng tôi bắt đầu thu thập dữ liệu về các vụ sát hại nhà báo từ năm 1992, năm nay có số vụ sát hại nhà báo cao nhất trong vòng một năm, và chúng tôi cũng có thể nói rằng cho đến nay, đây có vẻ là 'sexenio' (nhiệm kỳ tổng thống sáu năm của Mexico) nguy hiểm nhất".

Katherine Corcoran, tác giả cuốn “Trong miệng sói: Một vụ giết người, một vụ che đậy và cái giá thực sự của việc bịt miệng báo chí”, cho biết một lý do lớn khiến các vụ sát hại nhà báo vẫn ở mức cao ở Mexico là do các quan chức đứng đằng sau nhiều vụ giết người.

Corcoran, cựu giám đốc văn phòng Associated Press ở Mexico, cho biết báo chí Mexico đã trở nên độc lập và năng nổ hơn: “Các phóng viên thực sự đang hoạt động tích cực và đó là lý do khiến họ bị giết”.

Mặc dù các nhà báo Mexico đoàn kết hơn, nhưng họ vẫn nhận được rất ít sự ủng hộ từ công chúng Mexico. Khi một nhà báo bị giết, hàng chục đồng nghiệp tụ tập để phản đối, nhưng nhìn chung không có sự phẫn nộ nào từ xã hội nói chung.

Corcoran nói rằng điều đó bắt nguồn từ một thời kỳ dài khi phần lớn báo chí Mexico là một phần của bộ máy Chính phủ và nhận một số tiền đáng kể để đổi lấy việc đưa tin tích cực.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: