3 nạn nhân vụ lật xe khách ở Tam Đảo phải mổ cấp cứu

(CLO) Chiều 26/4, cả 3 nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Các nạn nhân vụ tai nạn này đã nhanh chóng được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu do tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Các bệnh nhân đều là nữ, quê Hải Dương.

770-202504261727281.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám và hội chẩn cho nữ bệnh nhân vụ lật xe khách ở Tam Đảo sau khi chuyển về Hà Nội. Ảnh: VNN

Cụ thể, bệnh nhân B.T.H (46 tuổi, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy hở hai xương cẳng tay trái, xây xát hai chân. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu để cắt lọc tổn thương và cố định ngoại vi.

Bệnh nhân P.T.H (33 tuổi, thị trấn Thanh Miện) bị dập nát cẳng tay trái, đa chấn thương phần mềm. Người này cũng được chỉ định mổ cấp cứu, làm sạch tổn thương và thăm dò thần kinh.

Bệnh nhân N.T.N (32 tuổi, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) trong tình trạng sốc đa chấn thương, gãy hở cả hai đùi, gãy mâm chày phải, gãy xương mác trái, tổn thương bàn tay và bàn chân trái. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để xử lý các tổn thương.

Ngoài ba trường hợp nêu trên, bà N.T.A (51 tuổi, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện) cũng được chuyển về Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương, nghi chấn thương sọ não, cột sống cổ và lóc da khuỷu tay phải. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát, dự kiến phẫu thuật khi đủ điều kiện.

Trả lời báo chí, các lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngay từ sáng cùng ngày, đội ngũ bác sĩ chuyên ngành Gây mê - Hồi sức, Chấn thương, Tiêu hóa cùng trang thiết bị đã khẩn trương lên đường hỗ trợ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đường di chuyển, các bác sĩ đã liên tục hội chẩn với đồng nghiệp tại Vĩnh Phúc để kịp thời xử lý các ca nặng ngay tại hiện trường.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, các bác sĩ Việt Đức đã trực tiếp hội chẩn liên khoa, thăm khám lâm sàng, đánh giá mức độ tổn thương và chỉ định phương án xử trí phù hợp cho từng bệnh nhân, đảm bảo cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: