3 tháng đầu năm: 30 địa phương có số người chết tăng do tai nạn giao thông

09/04/2021 15:43

(CLO) Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tính từ ngày 15/12/2020-14/3/2021, cả nước xảy ra hơn 3.200 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 1.670 người, bị thương gần 2.400 người. Vẫn còn 30 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2020.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe ben khiến 3 người tử vong tại Hòa Bình ngày 16/3. Ảnh: TL

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe ben khiến 3 người tử vong tại Hòa Bình ngày 16/3. Ảnh: TL

Thông tin từ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, tính từ ngày 15/12/2020-14/3/2021, cả nước xảy ra hơn 3.200 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 1.670 người, bị thương gần 2.400 người.

So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông đã giảm 263 vụ, tăng 33 người chết và giảm 183 người bị thương.

Trong đó có 9 địa phương giảm trên 30% số người chết gồm: Đồng Tháp, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hưng Yên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Điện Biên, Hải Dương và Hà Nam. Đặc biệt, Đồng Tháp, Bắc Giang, Bắc Kạn và Hưng Yên giảm trên 40% số người chết do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia vẫn còn 30 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2020.

Cụ thể, 16 tỉnh tăng trên 30% gồm có: Thái Bình, Quảng Ninh, Thừa, Thiên - Huế, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bạc Liêu, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Quảng Bình. Có 5 tỉnh có số người chết tăng trên 70% trở lên gồm: Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quảng Bình.

Bên cạnh đó, thời gian qua trên địa bàn cả nước cũng còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Điển hình là vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa, ngày 22/3 làm 7 người tử vong. Hai vụ tai nạn giao thông cùng xảy ra vào ngày 16/3 tại Hòa Bình và Nghệ An làm 5 người chết và 3 người bị thương.

Nguyên nhân là do trước đó, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân hạn chế đi lại. Nhưng hiện nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh khôi phục trở lại, dẫn đến phương tiện gia tăng, ý thức chấp hành giao thông lơ là, dẫn đến vi phạm và các vụ tai nạn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        3 tháng đầu năm: 30 địa phương có số người chết tăng do tai nạn giao thông
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO