30 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng: Nỗ lực vượt thách thức, không ngừng phát triển

(CLO) Ngày 18/10, Hội Nhà báo Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và phát động Giải báo chí Cao Bằng lần thứ 1. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Sự kiện là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của đội ngũ những người làm báo cũng như hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 1

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao bằng khen cho tập thể Hội Nhà báo Cao Bằng

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Trần Hoài Nam – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng cho biết: Hòa vào dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng, đội ngũ báo chí tỉnh Cao Bằng đã được hình thành, là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, thông tin của tỉnh: Đài Truyền thanh Cao Bằng (nay là Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng) thành lập ngày 2/9/1977; Báo Cao Bằng ra số báo đầu tiên ngày 1/4/1964. Những năm gần đây, cùng với báo giới cả nước, báo chí Cao Bằng đã có bước phát triển nhanh chóng, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tuyên truyền. Báo chí Cao Bằng luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 2

Đồng chí Trần Hoài Nam – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng trình bày diễn văn kỷ niệm

Nhằm tập hợp, đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho hội viên để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả xã hội của báo chí, đồng thời đại diện, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên - nhà báo trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/5/1992, Tỉnh ủy Cao Bằng ra Nghị quyết số 172/NQ-NS-TU về việc thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng và chỉ định ban thư ký lâm thời. Tiếp đó, ngày 19/10/1992 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND thành lập Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng. Từ đó đến nay, Hội Nhà báo Cao Bằng đã trải qua 06 kỳ Đại hội.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 3

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo

“30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự tin yêu của các nhà báo, hội viên, trải qua 6 kỳ Đại hội, Hội Nhà báo Cao Bằng ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng” – nhà báo Trần Hoài Nam khẳng định.

Những nỗ lực của Hội Nhà báo Cao Bằng trong những năm qua đã được ghi nhận: Nhiều nhà báo và lãnh đạo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí"; năm 2020 và năm 2021, Hội Nhà báo Cao Bằng được  UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen. Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, tập thể Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác nghiệp vụ và hoạt động hội.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 4

Các đại biểu tham dự buổi Lễ kỷ niệm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, sự phát triển của báo chí tỉnh Cao Bằng và Hội Nhà báo tỉnh trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, báo chí Cao Bằng với đủ các loại hình báo chí, đã có thể tiếp cận công nghệ mới, đưa thông tin kịp thời lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau, tăng khả năng tiếp cận thông tin tốt nhất của người dân, nhất là đối tượng công chúng trẻ… Những năm qua, việc triển khai các hoạt động từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sức lan tỏa và hiệu quả, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; và sau này là Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 5

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh: Tôi cũng mong muốn, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí...

“Hội Nhà báo Cao Bằng đã làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, không ngừng nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức Hội. Trong đó, nổi bật là Hội Báo xuân Cao Bằng; các giải báo chí chuyên đề; xuất bản đặc san Người làm báo Cao Bằng …Hội Nhà báo Việt Nam luôn đánh giá cao những sáng kiến, đổi mới trong công tác tổ chức Hội, quản lý, giáo dục nâng cao nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng” – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tiếp tục bám sát Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều cách khác nhau; Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam về việc tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên trong điều kiện làm báo hiện nay; Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, trong đó tập trung vào công tác đào tạo, đổi mới công nghệ làm báo trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang tích cực chuyển đổi số; Tổ chức cho nhà báo - hội viên đi thực tế sáng tạo các tác phẩm báo chí theo các chuyên đề và có sản phẩm báo chí tham gia Giải báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên đề của các Bộ, ban ngành Trung ương tổ chức hằng năm; Tăng cường công tác đối ngoại với các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong nước, tạo cho hội viên có cơ hội giao lưu; Nâng cao chất lượng và duy xuất bản đặc san định kỳ để cho các nhà báo, hội viên có diễn đàn nghề nghiệp trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp...

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 6

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo

“Tôi cũng mong muốn, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời trao đổi, quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 7

Cũng tại buổi Lễ, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã phát động Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I – năm 2023.

Cũng tại buổi Lễ, tới dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng đánh giá cao những nỗ lực, vượt thách thức, không ngừng vươn lên, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm báo tỉnh, trở thành cầu nối hiệu quả giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 8

Đồng chí Lê Quốc Minh thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Triệu Đình Lê khẳng định: “Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập là dịp để Hội Nhà báo Cao Bằng, các hội viên, nhà báo của tỉnh tự hào về truyền thống vẻ vang, phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng nghiêm túc nhìn nhận và quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế, cùng nhận diện rõ hơn những khó khăn, thách thức để cùng vượt qua, thấm nhuần sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của của báo chí cách mạng, tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của báo chí, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 9

Đồng chí Triệu Đình Lê thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng

Phát biểu đáp từ, đồng chí Bùi Đình Trung – Phó Chủ tịch Hội, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng khẳng định sẽ tiếp thu những chỉ đạo và sẽ đưa vào chương trình hoạt động trong thời gian tới để hoạt động của Hội ngày càng thiết thực hiệu quả.  

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 10

Lãnh đạo các Hội Nhà báo địa phương chúc mừng Hội Nhà báo Cao Bằng

Cũng tại buổi Lễ, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Cao Bằng tổ chức phát động Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ Nhất năm 2023. Thông qua Giải báo chí sẽ động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong tỉnh; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh.

30 nam thanh lap hoi nha bao tinh cao bang no luc vuot thach thuc khong ngung phat trien hinh 11

Các đại biểu dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm

Hội đồng Giải Báo chí tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, các cơ quan báo chí, tạp chí, phóng viên báo chí Trung ương thường trú tại Cao Bằng, Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông các huyện, thành phố động viên các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tiếp tục sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự Giải. Hội đồng Giải và các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thể lệ Giải, kết quả Giải báo chí hằng năm; động viên các nhà báo và các cộng tác viên gửi tác phẩm tham dự Giải, tuyên truyền về mảnh đất và con người Cao Bằng trong giai đoạn mới.

Hà Vân - Sơn Hải

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: