30 triệu học sinh, sinh viên cả nước sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt

Đây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh thành và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

*Những ngày này, Wellspring Hanoi ngập tràn không khí háo hức khi toàn trường gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho Lễ Khai giảng.

Trong buổi tổng duyệt, các nghi thức và tiết mục đã được tập dượt chỉn chu: từ văn nghệ mở màn rộn ràng, chào cờ trang nghiêm, tiếng trống khai trường ngân vang đến phần vinh danh học sinh tiêu biểu – tất cả hứa hẹn mang đến một lễ khai giảng trọn vẹn, giàu cảm xúc.

img_1403.jpg
img_1317.jpg
_w1a1889.jpg
_w1a1838.jpg
_w1a1826.jpg
_w1a1828.jpg
Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 của Wellspring Hanoi.

Đặc biệt, năm học này gắn với dấu mốc 80 năm thành lập Bộ Giáo dục & Đào tạo và lễ khai giảng toàn quốc. Wellspring Hanoi sẽ hòa chung sự kiện thiêng liêng ấy bằng hình thức trực tuyến tại từng lớp học. Nhà trường đã thử nghiệm kết nối qua Microsoft Teams, sẵn sàng cùng hàng triệu học sinh cả nước chung nhịp trống khai trường lịch sử.

Tổng Hiệu trưởng Wellspring Hanoi thầy Vĩnh Sơn chia sẻ: “Đọc Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng, tôi xúc động và tự hào. Bức thư khẳng định vai trò của giáo dục suốt 80 năm qua, đồng thời truyền cảm hứng để thầy trò tiếp tục xây dựng một nền giáo dục nhân văn, sáng tạo và hội nhập.

Trước thềm năm học mới, tôi xin gửi lời tri ân tới phụ huynh, cảm ơn đội ngũ thầy cô, cán bộ nhân viên, và chúc các em học sinh bước vào năm học mới với niềm tin, khát vọng và tinh thần chủ động kiến tạo hạnh phúc của chính mình”.

*Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cho biết: “Với chủ đề năm học Kiến tạo trường học số, chúng tôi kỳ vọng việc triển khai Không gian số Lương Thế Vinh sẽ mang lại đổi thay thiết thực. Công nghệ giúp giáo viên giảm gánh nặng hành chính, tập trung đổi mới phương pháp; hỗ trợ học sinh chủ động học tập, rèn luyện kỷ luật và trách nhiệm. Quan trọng hơn, môi trường số còn kết nối thầy cô, học sinh, phụ huynh trên một nền tảng chung, hình thành văn hoá học tập hiện đại, sáng tạo và an toàn”.

0904(4).jpg
ntg05500.jpg
ntg05499.jpg
0904-2-(2)-6db78511d05e5634fb00488984183aa9.jpg
Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh chuẩn bị cho lễ khai giảng.

*Thầy Hà Công Hội, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Tân Dân (xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Ngày khai giảng 5/9 luôn là dịp đặc biệt với thầy và trò chúng tôi. Ở vùng cao, mỗi mùa tựu trường không chỉ đơn thuần là ngày hội khai giảng, mà còn là ngày các em học sinh trở lại ngôi nhà chung – nơi gieo chữ, ươm mơ ước

Ngay từ đầu tháng 8, tập thể nhà trường đã bắt tay vào dọn dẹp khuôn viên, tu sửa phòng học, trang trí lớp rực rỡ cờ hoa để các em bước vào năm học mới trong không khí vui tươi, ấm áp. Đội ngũ giáo viên chúng tôi cũng dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị bài giảng, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, giúp các em có một lễ khai giảng vừa trang trọng, vừa gần gũi".

z6974977247663_088ce6c8da4f3f51ae920a12947209f0(1).jpg
z6974977486520_496913d2af54bda16928f32ac4461591(1).jpg
z6974980676391_5f58b659bdccda7af4514f79ef5ce608(1).jpg
Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Tân Dân (xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Thầy Hội tin rằng lễ khai giảng không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho một năm học mới, mà còn thắp lên trong mỗi em niềm tin vào tri thức, tình yêu thương và ý chí vươn lên.

Với thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Tân Dân, đó là động lực để chúng tôi tiếp tục vượt khó, dạy tốt – học tốt, vì tương lai tươi sáng của học trò vùng cao.

*Tại Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, Sơn La) hôm nay cũng rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng. Sân trường rực rỡ cờ hoa, lớp học khang trang, thầy cô và học sinh cùng nhau háo hức chờ đón giờ phút khai trường thiêng liêng.

Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo với sự đồng hành của Ban giám hiệu, chính quyền địa phương và phụ huynh. Từ trang trí lớp học, dựng sân khấu, tập luyện văn nghệ… tất cả đều được hoàn tất nhờ sự chung tay của tập thể nhà trường và sự góp sức nhiệt tình của cha mẹ học sinh. Không khí ấy đã tạo nên một bầu đoàn kết, lan tỏa niềm tin và động lực mạnh mẽ trước thềm năm học mới.

z6976564034113_5363af234b8f1ec73b3c3666b16b403e.jpg
z6976564018452_8cb672835882f87a7e940656e9f19895.jpg
z6976563938174_d4f248a92e445a64b84aa14d505b7004.jpg
z6976563985829_35428d4d1099fce7b5a289f5a6916872.jpg
z6976563965605_5a439142eb44ad4c4c207ece33f7a42e.jpg
Tại Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, Sơn La) hôm nay cũng rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng

Cô giáo Nguyễn Bình Phương, chủ nhiệm lớp 1A2, bồi hồi chia sẻ: “Dù đã nhiều năm đón học sinh lớp 1, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nhìn những gương mặt rạng rỡ, háo hức của các em, tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và càng quyết tâm đồng hành, dìu dắt các con bước vào hành trình mới”.

Theo cô Phương, với sự quan tâm của nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của phụ huynh, thầy trò Chiềng Sơn tin tưởng sẽ có một năm học thành công, nhiều ý nghĩa và đầy ắp kỷ niệm đẹp.

*Cô Vũ Thị Hương, giáo viên Trường Mầm non Hợp Thịnh (xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) chia sẻ: Những ngày cận khai giảng, không khí trong trường rộn ràng và đầy háo hức. Chúng tôi cùng đồng nghiệp trang trí từng góc lớp, chuẩn bị những tiết mục văn nghệ, sắp xếp bàn ghế gọn gàng… tất cả đều mong các con có một ngày tựu trường thật đẹp và đáng nhớ".

z6976439851595_831788d26001e626dae12e2c6bdee9af.jpg
z6976693275224_170abed8b49337c111bfdd5cfad924c0.jpg
z6975997570685_a4c3615eee9c6ef2a81b4cb6af04e808.jpg
z6976690696695_e6a2bde3648296aba8accc4cab0971dc.jpg
Cô Hương, giáo viên Trường Mầm non Hợp Thịnh cùng các giáo viên chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Đón các bé mầm non trong buổi khai giảng, bản thân cô Hương luôn cảm thấy như đang nắm tay các em bước vào thế giới đầu tiên của tri thức vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Mong rằng sự chu đáo hôm nay sẽ gieo cho các con những ký ức trong sáng, nuôi dưỡng niềm vui đến trường ngay từ những ngày đầu đời.

*Chia sẻ về công tác chuẩn bị năm học mới, cô Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), cho biết nhà trường đã khẩn trương triển khai nhiều phần việc để đón học sinh trong điều kiện tốt nhất.

z6965480797525_d528224abd26c48fac88be1028ca3928.jpg
z6965480787927_487bce30c21c7fb121bf2f667ee2bd39.jpg
Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) chuẩn bị ngày khai giảng.

“Ngay từ đầu tháng 8, chúng tôi đã tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan, cắt tỉa cây xanh, sửa chữa bàn ghế hỏng. Đặc biệt, hệ thống mạng và cơ sở vật chất phục vụ bán trú được rà soát, lắp đặt để đáp ứng nhu cầu học hai buổi/ngày của học sinh,” cô Hương chia sẻ.

Về đội ngũ, nhà trường đã rà soát, phân công chuyên môn hợp lý, đồng thời tuyển bổ sung giáo viên hợp đồng ở một số bộ môn còn thiếu.

“Các thầy cô cũng được tham gia tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để sẵn sàng đồng hành cùng học trò", cô Hương cho hay.

Song song với đó, học sinh được hướng dẫn học tập nội quy trường lớp, cùng thầy cô trang trí phòng học để tạo không khí tươi mới, phấn khởi. Nhà trường mong muốn các em bước vào năm học mới trong tâm thế hào hứng, đầy đủ cả về vật chất và tinh thần.

*An Giang rộn ràng chuẩn bị khai giảng năm học mới

Ngày 4/9, khắp các trường học ở An Giang tràn ngập không khí sôi nổi chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Công tác trang trí, vệ sinh, an toàn được gấp rút hoàn tất để sẵn sàng cho một buổi lễ trang trọng, ý nghĩa.

Tại các cổng trường, cờ hoa, băng rôn với những khẩu hiệu như “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Chào mừng năm học mới”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” rực rỡ sắc màu, tạo nên bầu không khí háo hức.

khai-giang-ag-1.jpg
Rộn ràng sân Trường THPT Tịnh Biên ngày 4/9.
trao-qua-0.jpg
Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Thủy Liễu 1, tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao tặng 50 suất quà, gồm ba lô và tập vở cho các em học sinh.

Từ thành thị đến nông thôn, thầy và trò đều tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của ngành giáo dục.

*Đồng Tháp: 660.000 học sinh náo nức bước vào năm học mới

Hơn 660.000 học sinh và trẻ mầm non tại Đồng Tháp chính thức bước vào năm học 2025 – 2026. Toàn tỉnh hiện có 1.084 trường học, từ mầm non đến THPT, sẵn sàng cho một năm học được xác định có nhiều nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phá về chất lượng giáo dục.

mg-3959.jpg
Trường Tiểu học Phú Mỹ (phường Sa Đéc) đã chuẩn bị mọi điều kiện đã được đảm bảo, sẵn sàng cho lễ khai giảng.

Dịp này, ngành Giáo dục và các đơn vị đồng hành đã trao hơn 1.080 suất học bổng, 350 phần quà, 70 xe đạp, 20 góc học tập cùng gần 3.800 tập vở cho khoảng 1.460 học sinh khó khăn. Ngoài ra, 280 mô hình học tập tiêu biểu cũng được tuyên dương, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng.

*Hưng Yên: Hơn 1.200 trường sẵn sàng khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT

Cùng với cả nước, hơn 1.200 trường học tại Hưng Yên sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Năm nay, lễ khai giảng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT), thực hiện theo kịch bản thống nhất trên toàn tỉnh.

3.jpg
Buổi tổng duyệt các tiết mục văn nghệ chào mừng tại Trường THPT Lê Quý Đôn.
1.jpg
Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh kiểm tra thiết bị và đường truyền kết nối internet.

Theo Sở GD&ĐT, sau sáp nhập, Hưng Yên có 1.237 cơ sở giáo dục với hơn 750.000 học sinh. Để buổi lễ diễn ra chu đáo, tất cả các trường được yêu cầu kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trực tiếp qua VTV1 để đồng bộ nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Các chương trình riêng của từng trường sẽ được tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h, nhằm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và thống nhất trên toàn tỉnh.

*TP Hồ Chí Minh và Côn Đảo chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường tại TP Hồ Chí Minh và đặc khu Côn Đảo đã hoàn tất cơ sở vật chất, kỹ thuật và tâm thế cho Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo), buổi lễ năm nay được tổ chức theo phương thức mới: mỗi lớp chỉ cử 6 – 8 học sinh tham dự trực tiếp tại hội trường, còn lại theo dõi qua màn hình tại lớp. Cách làm này vừa trang nghiêm, vừa tạo sự lan tỏa không khí khai giảng đến từng học sinh.

12905e17a83c23627a2d.jpg
Nhà trường chuẩn bị kỹ đường đường truyền cho lễ khai giảng.

Nhà trường hiện có 379 học sinh với 11 lớp. Dịp khai giảng, 50 suất học bổng được trao, trong đó Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ 20 suất (10 triệu đồng/suất), Agribank và VietinBank trao tổng cộng 20 suất (500 nghìn đồng/suất).

Đặc biệt, lễ khai giảng gắn với phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 4 và số 5. Nhà trường cũng không nhận hoa chúc mừng, tập trung cho các hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia ngay từ ngày đầu năm học.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8h00 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Dự kiến, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: