Theo báo cáo từ Mạng lưới Bác sĩ Sudan hôm 5/12, vụ tấn công nhắm vào trường mẫu giáo đã khiến 17 người lớn cùng 33 trẻ em thiệt mạng.
Sự tàn bạo còn tiếp diễn khi lực lượng cứu hộ tại hiện trường trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công thứ hai, và một địa điểm dân sự lân cận cũng bị nhắm đến, theo ghi nhận bởi nhóm luật sư nhân quyền Emergency Lawyers ngày 6/12. Tình trạng mất liên lạc tại khu vực khiến con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn.
Vụ việc đã vấp phải làn sóng lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Ông Sheldon Yett, Đại diện UNICEF tại Sudan, nhấn mạnh: "Giết trẻ em ngay tại trường học là một sự vi phạm khủng khiếp đối với quyền trẻ em... Trẻ em không bao giờ phải trả giá cho xung đột".
Ông kêu gọi tất cả các bên chấm dứt ngay các cuộc tấn công và cho phép viện trợ nhân đạo được tiếp cận an toàn. Emergency Lawyers cũng lên án RSF, gọi đây là "sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế".
Thảm kịch này nằm trong bối cảnh cuộc nội chiến kéo dài hơn hai năm giữa RSF và quân đội Sudan, bắt nguồn từ tháng 4/2023. Xung đột đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc với ít nhất 40.000 người thiệt mạng và 12 triệu người phải di tản, theo Tổ chức Y tế Thế giới.
Bạo lực leo thang gần đây tập trung tại các bang Kordofan giàu dầu mỏ, nơi mà Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo có thể lặp lại những tội ác tương tự như tại el-Fasher - bao gồm hành quyết và hãm hiếp dân thường. Chỉ vài ngày trước vụ tấn công trường học, các cuộc không kích của quân đội Sudan cũng đã làm ít nhất 48 dân thường thiệt mạng ở Kauda.
Ngay trước thảm kịch, một diễn biến chính trị bất ngờ đã xảy ra. Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến sau yêu cầu trực tiếp từ Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.
Tại một diễn đàn kinh doanh, ông thừa nhận vấn đề Sudan trước đây "không nằm trong kế hoạch" của mình, nhưng khẳng định: "chúng tôi sẽ bắt đầu hành động về vấn đề Sudan". Ông Trump cho biết ý định hợp tác với các cường quốc khu vực, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để ổn định tình hình.