Liên hợp quốc gia hạn lệnh trừng phạt Sudan, nhóm "Bộ tứ" công bố lộ trình hòa bình

(CLO) Ngày 12/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2791, gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Sudan liên quan đến tình hình tại khu vực Darfur. Nghị quyết bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, hạn chế đi lại và đóng băng tài sản, kéo dài đến ngày 12/9/2026.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Nhóm Chuyên gia hỗ trợ Ủy ban Trừng phạt Sudan cũng được kéo dài tới ngày 12/10/2026, để đồng bộ thời gian báo cáo và giám sát. Nhóm chuyên gia này có trách nhiệm đệ trình báo cáo cuối cùng lên Hội đồng Bảo an trước ngày 13/7/2026.

Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài tại Sudan đã gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, bốn quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực – Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập – đã đồng thời công bố lộ trình mới nhằm chấm dứt chiến tranh.

image1170x530cropped.jpg
Hàng chục triệu dân thường đã phải di tản do tình hình bất ổn kéo dài tại Sudan.
Ảnh: UNOCHA/Yao Chen.

Theo đó, các ngoại trưởng nhóm “Bộ tứ” kêu gọi thực thi ngay lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 3 tháng, sau đó tiến tới ngừng bắn vĩnh viễn, mở đường cho tiến trình chuyển tiếp chính trị kéo dài 9 tháng để thành lập một chính quyền dân sự.

“Không có giải pháp quân sự khả thi cho cuộc xung đột. Hiện trạng chỉ mang lại đau khổ không thể chấp nhận được và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh khu vực”, tuyên bố nêu rõ.

Các ngoại trưởng khẳng định Sudan phải duy trì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tương lai đất nước phải do người dân Sudan quyết định thông qua tiến trình chuyển tiếp minh bạch, không do bất kỳ bên vũ trang nào kiểm soát.

Nhóm “Bộ tứ” cũng bác bỏ vai trò của các tổ chức Hồi giáo cực đoan như Anh em Hồi giáo, vốn bị coi là nhân tố gây bất ổn trong nhiều thập kỷ qua.

Cuộc nội chiến tại Sudan bùng phát từ tháng 4/2023 giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) khiến khoảng 150.000 người thiệt mạng (tính đến giữa năm 2024) và hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Các báo cáo gần đây từ Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cũng ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong do tra tấn, thiếu lương thực và điều trị y tế trong các trại giam.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: